Vụ cô giáo đánh học sinh khuyết tật: Nhếch nhác ngôi trường Bình Hữu

KỲ QUAN |

Trường TH Bình Hữu, nơi vừa xảy ra vụ cô giáo chủ nhiệm đánh học sinh khuyết tật lớp 1 đến thương tích, nằm ở trung tâm huyện Đức Hòa, huyện điểm phát triển công nghiệp của tỉnh Long An. Nhưng, nếu ai có dịp đi ngang ngôi trường này, hẳn phải nao lòng trước cảnh nhếch nhác nơi đây!

Về huyện Đức Hòa tìm hiểu vụ cô giáo chủ nhiệm C.T.V ở Trường TH Bình Hữu vì không kiềm chế nóng giận, đã đánh học sinh lớp 1/5 bị khuyết tật Nguyễn Hữu Khang đến thương tích, chúng tôi đến ngôi trường này.

Thật bất ngờ đến xót xa khi trước mặt chúng tôi là cảnh nhếch nhác của ngôi trường.

Vụ cô giáo đánh học sinh khuyết tật: Nhếch nhác ngôi trường Bình Hữu - Ảnh 1.

Ngay cổng trường là những thùng rác đổ tràn ra cổng.


Vụ cô giáo đánh học sinh khuyết tật: Nhếch nhác ngôi trường Bình Hữu - Ảnh 2.

Cùng với quần áo phơi phóng vô tư.

Vụ cô giáo đánh học sinh khuyết tật: Nhếch nhác ngôi trường Bình Hữu - Ảnh 3.

Cổng trường đầy rác.

Vụ cô giáo đánh học sinh khuyết tật: Nhếch nhác ngôi trường Bình Hữu - Ảnh 4.

Không chỉ trước cổng, quần áo còn phơi đầy bên hông trường.

Vụ cô giáo đánh học sinh khuyết tật: Nhếch nhác ngôi trường Bình Hữu - Ảnh 5.

Tại một góc trước trường.

Vụ cô giáo đánh học sinh khuyết tật: Nhếch nhác ngôi trường Bình Hữu - Ảnh 6.

Hàng rào tạm bợ, xiêu vẹo, cây dại phủ đầy, dây diện chằng chịt nguy hiểm...

Vụ cô giáo đánh học sinh khuyết tật: Nhếch nhác ngôi trường Bình Hữu - Ảnh 7.

Không chỉ trước cổng, rác còn “nằm” giữa sân trường.

Vụ cô giáo đánh học sinh khuyết tật: Nhếch nhác ngôi trường Bình Hữu - Ảnh 8.

Một vũng nước giữa sân trường.

Vụ cô giáo đánh học sinh khuyết tật: Nhếch nhác ngôi trường Bình Hữu - Ảnh 9.

Trong trường không có những khẩu hiệu thường thấy như “Tiên học lễ - Hậu học văn” hay “Thi đua dạy tốt học tốt“, mà chỉ có duy nhất bảng cảnh báo “LƯU Ý khóa xe cẩn thận đề phòng mất trộm xe“.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại