Vụ ‘cho mượn’ 22 sổ đỏ: Đình chỉ công tác thêm 3 cán bộ quận Sơn Trà

Nguyễn Thành |

Liên quan đến vụ việc 22 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của người dân bị cán bộ quận Sơn Trà cho bạn mượn, ngoài đại gia Phạm Thanh (Thanh "đeo") bị bắt, còn có 1 giám đốc và 2 cán bộ khác của của Chi nhánh văn phòng đất đai Sơn Trà bị tạm đình chỉ công tác để xử lý trách nhiệm liên quan.

Sáng 5/9, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã thông tin liên quan đến vụ việc 22 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của người dân bị cán bộ thuộc Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà đưa cho bạn "mượn" rồi cầm cố.

Sở TN&MT cho biết: Đã có văn bản đề nghị Công an TP Đà Nẵng quan tâm sớm bàn giao các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị chiếm giữ bất hợp pháp hiện đã được thu hồi để Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại quận Sơn Trà hoàn thiện việc đăng ký chuyển quyền và trả kết quả cho công dân.

Trong thời gian chờ Công an giải quyết, nhằm bảo đảm quyền lợi, nhu cầu giao dịch của cá nhân đã nộp hồ sơ, Sở TN&MT đã có văn bản đề nghị UBND quận Sơn Trà xem xét, căn cứ bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại quận Sơn Trà cung cấp và Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất đã được Văn phòng Công chứng chứng thực để giải quyết cấp giấy phép xây dựng trong trường hợp chủ sử dụng đất có nhu cầu

Trường hợp nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nào chưa thu hồi được thì sở sẽ tiến hành đăng thông tin công khai, thực hiện thủ tục báo mất và cấp lại cho người dân.

Cũng theo Sở TN&MT Đà Nẵng: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở TN&MT, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đà Nẵng đã quyết định đình chỉ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại quận Sơn Trà và 2 cán bộ khác của chi nhánh.

Sở cũng đã công bố quyết định thanh tra và đang tiến hành thanh tra quản lý, giải quyết các thủ tục trong lĩnh vực đất đai đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận Sơn Trà.

Liên quan đến vụ việc 22 số đỏ của người dân tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà, tối ngày 4/9, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thanh (còn gọi là Thanh "đeo") trú tại Vĩnh Trung (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ông Thanh được biết đến là một đại gia có tiếng ở Đà Nẵng. Ông này bị điều tra vì có xác định liên quan đến việc 22 "sổ đỏ" của người dân được cán bộ văn phòng quản lý đất đai quận Sơn Trà đưa cho bạn “mượn”. Trong đó, có 7 "sổ đỏ" đã được cầm cố cho ông Thanh.

Trước đó, ngày 25/8, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với bà Dương Thị Ngọc Anh (1979, chuyên viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà.

Vào tháng 7/2020, bà Anh đã lấy 22 "sổ đỏ" của người dân để tại cơ quan đưa cho bà Đào Thị Như Lệ (1979, trú đường Huỳnh Thúc Kháng, Bình Hiên, Hải Châu).

Theo điều tra ban đầu, bà Lệ đã vay các khoản tiền rất lớn tại các ngân hàng để kinh doanh nhà hàng, khách sạn, bất động sản, đáo hạn ngân hàng... Bà Lệ vay của 16 người với gần 500 tỷ đồng, trong đó có vay ông Thanh "đeo”. Trong số những người cho bà Lệ vay, có 8 người có dấu hiệu của hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Do phần lớn tài sản nhà, đất, phương tiện… đã được thế chấp tại các ngân hàng và bị nhiều người cho “vay nóng” thúc ép, nên bà Lệ nhờ bà Anh giúp đỡ. Bà Anh đưa 22 "sổ đỏ" của người dân để bà Lệ mang đi cầm cố cho một số chủ nợ. Bà Lệ giao ông Thanh 7 sổ để cấn nợ 72 tỷ đồng.

Ngày 8/8, Phạm Thanh gọi điện buộc bà Lệ đến nhà riêng của Thanh ở đường Hùng Vương. Tại đây, Thanh và một số đối tượng đánh đập bà Lệ, ép phải viết giấy nhận nợ với số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 122 tỷ đồng; buộc bà Lệ viết giấy bán khu biệt thự tại đường Hoàng Kế Viêm (quận Ngũ Hành Sơn) và 3 lô đất giá trị lớn với giá thấp hơn giá thị trường để trừ nợ. Bà Lệ buộc phải thực hiện theo yêu cầu của Thanh, sau đó đến bệnh viện điều trị; được kết luận bị chấn động não và một số thương tích khác trên cơ thể.

Hiện Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thanh về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”; và tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”; thu giữ các tài liệu, chứng cứ liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại