Vụ Chi cục trưởng thi hành án TP. Thanh Hóa tử vong: 2 người thoát chết đã ra viện

Quỳnh Lưu |

Sau khi trúng độc Cyanua trong rượu, 2 nạn nhân gồm ông Thọ và bà X. được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Ngày 23/4, ông Lê Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh viện này đã cho xuất viện 2 bệnh nhân liên quan đến vụ việc ngộ độc Cyanua trong rượu khiến Chỉ cục trưởng Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa và một người nữa tử vong.

Theo ông Sỹ, trước đó vào trưa 20/4, bệnh viện này tiếp nhận 4 bệnh nhân gồm ông Đặng Phạm Viên (Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa), ông Trần Xuân Minh (kinh doanh chế tác vàng ở đường Quang Trung), ông Nguyễn Văn Thọ (Chủ tịch HĐQT Công ty Á Âu) và Trương Thị X. (SN 1988, trú TP. Thanh Hóa) bị ngộ độc.

Thời điểm nhập viện, qua thăm khám, các bác sỹ xác định ông Viên và ông Minh đều đã tử vong ngoại viện.

Vụ Chi cục trưởng thi hành án TP. Thanh Hóa tử vong: 2 người thoát chết đã ra viện - Ảnh 1.

Trụ sở công ty bất động sản Á Âu nơi xảy ra sự việc đã đóng cửa im lìm.

Riêng trường hợp ông Thọ và bà X. có dấu hiệu bị ngộ độc nhẹ hơn. Cả hai được chuyển vào khoa cấp cứu để tiến hành làm các xét nghiệm, cấp cứu và dùng thuốc để điều trị.

"Khi nhập viện, bệnh nhân Thọ bị tê ở lưỡi. Bệnh nhân X. thì bị độc nhẹ hơn. Cả hai sau đó được điều trị, ổn định sức khỏe và không bị ảnh hưởng gì về chất độc nữa nên được cho xuất viện về nhà", ông Sỹ nói.

Theo ông Sỹ, qua báo cáo xét nghiệm chất độc của công an thì những người này bị nhiễm độc Cyanua có trong rượu. Nhưng ông Thọ và bà X. chỉ mới thử rượu thì nhổ ra nên không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến sức khỏe. 

Trước đó, công an tỉnh này đã có báo cáo kết quả điều tra ban đầu về vụ việc. Cơ quan công an nhận định, mâu thuẫn giữa ông Trần Xuân Minh và vợ là Lê Thị Phương (SN 1982, GĐ Công ty Bất động sản Á Âu) nên dẫn đến vụ việc trên.

Cụ thể, ông Minh có mâu thuẫn với vợ một phần do làm ăn thua lỗ, nợ khoảng 1 tỷ đồng. Phần khác ông Minh nghi ngờ vợ có quan hệ ngoại tình nên ghen tuông. Ông Minh từng nhiều lần bộc lộ ý định dọa giết vợ mình.

Ngày 19/4, ông Minh mang theo 2 lít rượu pha sẵn chất độc Cyanua đến đổ vào bình rượu 5 lít đặt tại Công ty Á Âu. Mục đích ông Minh muốn đầu độc vợ mình và những người tại công ty.

Trưa 20/4, ông Đặng Phạm Viên (Chi Cục trưởng Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa) được mời đến trụ sở Công ty Á Âu để ăn cơm uống rượu. Lúc này có 6 người cùng ăn cơm. Khi vào mâm, mọi người rót rượu ra để uống.

Cầm nửa chén rượu lên, ông Viên uống và nuốt vào bụng. Thấy khó chịu, ông Viên chạy vào nhà vệ sinh thì gục xuống và tử vong. 

Cùng thời điểm này, ông Thọ cầm chén lên uống, thấy cổ họng nóng ran, khó chịu thì nhổ ra. Bà X. cầm chén rượu ông Thọ lên thử thấy khó chịu cũng nhổ ra. Cả 3 nạn nhân sau đó được đưa đến viện cấp cứu nhưng nạn nhân Viên đã tử vong.

Thấy sự việc này, bà Phương nghi ngờ chồng mình đầu độc nên gọi điện cho người thân ở nhà báo tin.

Thời điểm này, ông Minh đang ăn uống tại nhà. Khi thấy người thân nhận được điện thoại của bà Phương, ông Minh biết chuyện đầu độc đã bại lộ nên uống chất độc tự sát.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án về tội "Giết người" để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại