Vụ bị lập biên bản còn thách thức "nhiêu đây 50 triệu": Đề nghị xử lý với hình thức cao nhất

PV |

Theo báo Tuổi trẻ, Thành ủy TP Vũng Tàu đã có văn bản gửi Đảng ủy Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị xử lý với hình thức cao nhất với nhân viên D. và Th.

Thời điểm bị cơ quan chức năng lập biên bản, một người trong nhóm gác chân lên ghế hút thuốc. Ảnh: VOV

Thời điểm bị cơ quan chức năng lập biên bản, một người trong nhóm gác chân lên ghế hút thuốc. Ảnh: VOV

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nhóm 4 người đi ô tô ra đường không có lý do chính đáng, còn có lời lẽ lăng mạ, thách thức giới chức phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, những người này gồm: Hoàng Gia Th., Vũ Đại D., Lê Văn Th., Trần Thị Ngân H. Trong đó, ông D. là nhân viên Tổ Kỹ thuật địa chính Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Vũng Tàu (Sở TN&MT tỉnh) và ông Hoàng Gia Th. là nhân viên hợp đồng Trung tâm kỹ thuật TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông D. còn đang là F2, được yêu cầu làm việc tại nhà từ hôm 17/7.

Theo báo Tuổi trẻ, Thành ủy TP Vũng Tàu chiều nay đã có văn bản gửi Đảng ủy Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị xử lý với hình thức cao nhất với nhân viên D. và Th.

Chủ tịch UBND phường Thắng Tam Trần Quốc Toản chia sẻ trên tờ Người lao động, đơn vị chức năng đã xử phạt hành chính cả 4 người về lỗi "không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế".

Cụ thể, Trần Thị Ngân H. và Vũ Đại D. mỗi người bị phạt 3 triệu đồng, Hoàng Gia Th. và Lê Văn Th. mỗi người bị phạt 2 triệu đồng.

Ngoài ra, ông D., ông Th. và bà H. mỗi người bị xử phạt 2,5 triệu đồng vì có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ.

Riêng ông Th., người lái xe thời điểm bị lập biên bản, bị công an phường đề nghị mức phạt hơn 35 triệu đồng. Ông này trước đó có nồng độ cồn vượt mức quy định, lại không xuất trình được giấy phép lái xe.

Trước đó, cán bộ trong tổ phòng chống dịch của phường Thắng Tam dừng xe do ông Th. lái chở 3 người để kiểm tra. Nhóm người bị lập biên bản vì ra đường không có lý do chính đáng. Thời điểm cơ quan chức năng làm việc, giải thích, người phụ nữ trong nhóm có nhiều ngôn từ tục tĩu. Còn người đàn ông trong nhóm đã kéo khẩu trang xuống để hút thuốc. Người này vừa gác chân lên ghế vừa nói "cao lắm nhiêu đây 50 triệu".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại