Bị tổ công tác phòng chống dịch lập biên bản, 1 người trong nhóm vi phạm thản nhiên nói "cao lắm nhiêu đây 50 triệu"

PV |

Khi lực lượng chức năng đang lập biên bản, một người đàn ông trong nhóm kéo khẩu trang xuống châm thuốc lá hút. Một người đàn ông khác gác chân lên ghế nói "cao lắm nhiêu đây 50 triệu".

Nhóm người thời điểm bị lập biên bản. Ảnh cắt từ clip của Người lao động

Nhóm người thời điểm bị lập biên bản. Ảnh cắt từ clip của Người lao động

Theo Vietnamnet, cơ quan chức năng TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tiếp tục xác minh để xử lý nhóm 4 người đi ô tô ra đường không có lý do chính đáng, còn thách thức tổ công tác làm nhiệm vụ phòng chống dịch phường Thắng Tam.

Nguồn trên thuật lại, vào khoảng 21h30 phút ngày 9/8, tổ công tác làm nhiệm vụ phòng chống dịch của phường Thắng Tam (TP Vũng Tàu) kiểm tra ô tô màu đen mang BKS TP.HCM lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

4 người trên xe (2 nam, 2 nữ) không xuất trình được các giấy tờ tùy thân và không có giấy tờ chứng minh ra đường với lí do chính đáng, có dấu hiệu say xỉn.

Trong quá trình lực lượng chức năng yêu cầu làm việc, một phụ nữ trong nhóm lớn tiếng với những ngôn từ khiếm nhã, thô tục. Khi lực lượng chức năng đang lập biên bản, một người đàn ông trong nhóm còn kéo khẩu trang xuống khỏi mặt, châm thuốc lá hút. Một người đàn ông khác của nhóm này gác chân lên ghế nói "cao lắm nhiêu đây 50 triệu".

Theo thuật lại của Tuổi trẻ, một người trong nhóm trên còn vừa cười vừa nói: "Đừng gửi giấy về nhà là được, hãi lắm, kinh lắm!".

Một lãnh đạo UBND phường Thắng Tam trả lời báo Tuổi trẻ, những người trên không mang theo giấy tờ nên biên bản chỉ dựa vào lời khai của họ và có dấu hiệu họ khai báo gian dối tên tuổi. Giới chức phường sẽ tiếp tục xác minh.

Cơ quan chức năng kiểm tra cho thấy tài xế có nồng độ cồn lên tới 0,737mg/l khí thở, CSGT đã tạm giữ xe ô tô để xử lý theo quy định.

Luật sư Nguyễn Văn Cảnh, Giám đốc Công ty Luật Nguyễn Cảnh, phân tích trên báo Bà Rịa - Vũng Tàu, hành vi cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ; xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát trong phòng, chống dịch Covid-19 sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với cá nhân.

Mức phạt này căn cứ theo Điều 20 Nghị định 167 của Chính phủ.

Còn hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng hoặc ra đường thuộc diện không cần thiết khi địa phương giãn cách theo Chỉ thị 16 sẽ bị xử phạt hành chính, mức phạt tiền từ 1-3 triệu đồng theo Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại