Vụ bắn hạ Il-20 là “nốt trầm” buộc leo thang phải dừng lại

Thùy Dương |

Việc máy bay quân sự Il-20 của Nga đã được quan chức Mỹ nhắc tới bên lề cuộc họp của Đại hội đồng LHQ.

Vụ tai nạn gần đây đối với chiếc máy bay quân sự Il-20 của Nga ngoài khơi bờ biển Syria là một ví dụ buộc kịch bản leo thang cần phải dừng lại, Đại diện đặc biệt của Mỹ về Syria James Jeffrey nói với các phóng viên.

Ông Jeffrey nói bên lề phiên họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) rằng: “Chúng ta vừa thấy một ví dụ sâu sắc cho thấy các bên đang cố gắng tránh kịch bản leo thang xung đột ở quy mô lớn hơn”.

Quan chức Mỹ cũng nhắc lại rằng, các máy bay phản lực của Israel được cho là đang theo đuổi các mục tiêu quân sự của Iran tại Syria, dẫn đến việc phòng không của Syria được kích hoạt và bắn nhầm một chiếc máy bay của Nga.

Vào ngày 17/9, một chiếc Il-20 của quân đội Nga đã bị rơi xuống biển Địa Trung Hải sau khi trúng tên lửa của hệ thống phòng không S-200 của Syria khi đang cố ngăn chặn đợt tấn công của máy bay Israel .

Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay phản lực F-16 của Israel đã sử dụng máy bay Nga như “lá chắn” chống lại hệ thống phòng không của Syria. Vụ việc đã cướp đi mạng sống của 15 quân nhân Nga.

Israel đã phủ nhận những cáo buộc và khăng khăng rằng, Nga đã được thông báo về cuộc không kích một cách kịp thời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại