Vụ bắn chết người ở Kon Tum: Khám xét nhà một trùm bảo kê

ĐÌNH VĂN |

Đến trưa 29.3, CA tỉnh Kon Tum đã hoàn tất việc khám nhà đối tượng H.P.S - nghi can đằng sau việc 3 đối tượng nổ súng bắn chết người tại quán bida hôm 27.3.

Ông H.P.S đươc giới ngành gỗ xác định là anh chị có “số má” tại tỉnh Kon Tum.

Ngôi nhà bị khám xét nằm ở địa chỉ số 77, đường Phan Đình Phùng (phường Ngô Mây, TP Kon Tum, Kon Tum). Việc khám xét diễn ra từ 9h sáng cùng ngày.

Căn nhà này trước đây thuộc sở hữu của một đại gia trong lĩnh vực kinh doanh đồ gỗ tại tỉnh Kon Tum. Sau đó, bán lại cho ông H.P.S và ông này giao cho con trai là H.P.H (26 tuổi) đứng tên, vào ở khoảng 2 năm nay.

Thời điểm cơ quan chức năng phong tỏa căn nhà, hàng chục cảnh sát hình sự, cơ động trang bị công cụ hỗ trợ, súng tiến hành khám xét. Phía ngoài đường, nhiều xe cảnh sát bảo vệ hiện trường.

Việc kiểm tra căn nhà do ông H.P.S đứng ra mua, được cho là có nghi vấn mắt xích đằng sau việc nổ 4 phát súng bắn chết anh Nguyễn Mạnh Cương (31 tuổi) và trọng thương anh Lê Văn Xuân (36 tuổi, cùng quê Nghệ An) tại quán bida Hải Sơn , số 72 đường Lê Quý Đôn, TP.Kon Tum (Kon Tum).

Nguyên nhân vụ nổ súng được dư luận nhận định cao là do cạnh tranh trong việc làm ăn, kinh doanh gỗ.

Sau khi nổ súng bắn chết người lúc 10h30 trưa 27.3, ba đối tượng trốn chạy theo đường QL24, qua địa phận Quảng Ngãi. Bị chốt chặn, chúng vứt xe và trốn vào khu vực núi thuộc xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi.

Bị vây ráp, ngay chiều 27.3, đối tượng đầu tiên bị bắt giữ là Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Đức Hợp, huyện Kim Động, Hưng Yên); và lúc 9h15 sáng ngày 28.3, lần lượt hai nghi can bị bắt là Đậu Văn Nhật, (trú Hà Tĩnh và Trần Ngọc Chung (trú Nghệ An).

Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận định, việc bắt giữ 3 nghi can bắn chết người ở Kon Tum có thể là “băng nhóm xử nhau”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại