Vụ 9 người đi chuyên cơ bỏ trốn ở Hàn Quốc, tướng Ngọc nói: Đã có 3 người về nước

Hoàng Đan |

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Bộ Công an đang phối hợp với cơ quan chức năng Hàn Quốc tiếp tục xác minh, làm rõ vụ 9 người đi chuyên cơ bỏ trốn và kết quả sẽ thông báo sau.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tối 5/11, phóng viên đã đề nghị lãnh đạo Bộ Công an cho biết, việc điều tra đối với vụ việc 9 người đi chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội bỏ trốn tại Hàn Quốc đã được thực hiện như thế nào và có thể công bố danh tính những người này chưa?

Trả lời câu hỏi này, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong số 9 người trốn ở lại Hàn Quốc, hiện đã có 3 công dân về nước, còn 6 công dân chưa về nước.

"Phía Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng phía Hàn Quốc tiếp tục xác minh các công dân này. Khi thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì xử lý theo quy định. Kết quả cuối cùng sẽ thông báo cho các cơ quan thông tin", tướng Ngọc nói.

Cũng tại buổi họp báo, trả lời thêm câu hỏi, về vụ việc 39 ngưởi tử vong ở Anh, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho hay, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã nói về tinh thần, diễn biến, chỉ đạo điều hành của Chính phủ và các bộ liên quan.

Cùng với đó, Bộ trưởng Ngoại giao và Công an đã thông tin về vụ việc bên hàng lang Quốc hội.

Theo tướng Ngọc, ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, các cơ quan chức năng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan của Anh, làm sao xác định sớm nhất theo thông tin ta nhận được. Bộ Ngoại giao và Công an đã có đoàn công tác sang Anh để phối hợp.

"Theo thông tin của các gia đình hiện có 35 trường hợp thông báo có dấu hiệu liên quan vụ 39 người tử vong. Nhưng theo quy định pháp luật của Anh, ta sẽ phải chờ xác định danh tính.

Chúng ta sẽ phối hợp chặt chẽ với bên Anh, sau khi xác định được danh tính thì dựa vào quy định của pháp luật và phong tục tập quán, chúng tôi sẽ thông báo đến các địa phương và gia đình", ông Ngọc nói và cho biết thời gian công bố sẽ phụ thuôc theo quy định của 2 nước.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại