Tướng Tô Ân Xô: Chưa thể cung cấp danh tính 9 người bỏ trốn khi đi nhờ chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội

Hoàng Đan |

Theo tướng Xô, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ 9 người Việt bỏ trốn tại Hàn Quốc khi đi nhờ chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội hồi năm 2018.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tối 2/10, liên quan đến vụ 9 người đi theo chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội, sau đó trốn ở lại Hàn Quốc, phóng viên đã đề nghị, lãnh đạo Bộ Công an thông tin về việc điều tra đã được thực hiện như thế nào và kết quả ra sao?

Phóng viên dẫn trả lời của Tổng thư ký Quốc hội cho hay, theo thông tin từ các cơ quan hữu quan, hiện 2 trong số 9 người đã về nước, 7 người còn lại vẫn đang trốn ở Hàn Quốc và đề nghị lãnh đạo Bộ cung cấp danh tính của những người này.

Tướng Tô Ân Xô: Chưa thể cung cấp danh tính 9 người bỏ trốn khi đi nhờ chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội - Ảnh 1.

Tướng Tô Ân Xô đứng trả lời.

Trả lời câu hỏi trên, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, liên quan đến vụ việc này, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí, Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đã có thông tin ban đầu.

Ông nói, về phía Bộ Công an, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khi có kết quả cụ thể sẽ thông báo.

Liên quan đến danh tính của 9 người này, tướng Xô cho hay, chưa thể cung cấp.

Trả lời thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết, Bộ đã có thông tin gửi đến các cơ quan báo chí về vấn đề này.

Góc độ ở cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức đoàn doanh nghiệp, ông Trung nói, Bô đã có các thông tin có thể cung cấp đến các cơ quan báo chí.

Theo ông Trung, việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động bên lề các đoàn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi nước ngoài là chủ trương đúng đắn để cho các doanh nghiệp có cơ hội thực hiện các hoạt động kết nối, hợp tác trong đầu tư kinh doanh.

Việc này được thực hiện thường xuyên và trong quá trình tổ chức có nhiều cơ quan được giao nhiệm vụ

Khi được giao nhiệm vụ này, cơ quan chủ trì thực hiện quy trình lựa chọn các doanh nghiệp theo đúng các quy định.

"Chúng tôi thưc hiện theo đúng quy định và có phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an thẩm tra nhân thân của các doanh nghiệp tham gia các đoàn. Tuy nhiên, sự việc xảy ra ở đoàn Quốc hội vừa qua hết sức đáng tiếc.

Đây là lần đâu tiên xảy ra việc này, phải nói tính chất rất nghiêm trọng. Ở góc độ cơ quan chủ trì chúng tôi thấy có trách nhiệm trong ngành và chúng tôi tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, rà soát lại, siết chặt các quy trình lựa chọn...", ông Trung nói.

Về việc tại sao chưa công khai danh tính 9 người đi cùng chuyên cơ bỏ trốn ở Hàn Quốc, ông Trung nhấn mạnh: "Hiện các cơ quan chức năng, cả phía Việt Nam và Hàn Quốc đang tiến hành các khâu điều tra.

Do đó, tại thời điểm này, chúng tôi chưa có thẩm quyền để cung cấp các thông tin về danh tính của 9 người bỏ trốn ở lại Hàn Quốc trái phép, trong đó có 2 người đã về nước.

Khi nào có đầy đủ thông tin và được cơ quan có thẩm quyền cho phép, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ đến các cơ quan báo chí".

Trước đó vào tháng 12/2018, sau khi Chủ tịch Quốc hội kết thúc chuyến thăm tại Hàn Quốc, các cơ quan chức năng của Việt nam đã phát hiện có 9 người bỏ trốn ở lại Hàn Quốc. Trong quá trình lưu trú tại Hàn Quốc, ban tổ chức chuyến công tác đã giữ hộ chiếu của những người này phục vụ công tác quản lý chung của đoàn.

Sau khi về Việt Nam, số hộ chiếu đã được Bộ KH-ĐT bàn giao cho cơ quan chức năng để làm rõ, truy tìm những cá nhân bỏ trốn, đến nay có 2 người đã về nước, còn 7 người vẫn đang bỏ trốn tại Hàn Quốc.

Liên quan đến vụ việc này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng có thông cáo nêu rõ: một số người đã cố tình lợi dụng việc tham gia đoàn để bỏ trốn, ở lại Hàn Quốc bất hợp pháp, bỏ cả hộ chiếu lại.

Toàn bộ số hộ chiếu này, sau đó đã được Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư bàn giao cho các cơ quan chức năng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại