Vụ 4 trẻ em ở Đà Nẵng "mất tích": Lấy tiền gia đình rồi ra Huế chơi

Đình Thức |

Người nhà 4 em nhỏ hoảng loạn vì con mất tích nhưng các cháu nói rằng chỉ lấy tiền rồi trốn gia đình đi chơi.

Ngày 23/7, Trung tá Nguyễn Xí - Trưởng công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), cho biết đã tìm thấy 4 trẻ em được gia đình trình báo bị mất tích.

Theo đó, các em Hoàng Kim Oanh (11 tuổi) và Hoàng Kim Dung (10 tuổi) và 2 cháu bé còn lại tên ở nhà là Nhỏ (14 tuổi) và Bin (11 tuổi) được công an phường An Tây (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) phát hiện và thông báo với gia đình cùng công an phường Hòa An.

Trung tá Xí cho hay, công an phường Hòa An cùng gia đình các cháu đã ra TP Huế đưa 4 em về nhà. "Các cháu nói rằng lấy tiền của gia đình trốn đi Huế chơi chứ không phải mất tích như gia đình trình báo", Trung tá Xí nói.

Trước đó ngày 21/7, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1988, trú khu chung cư Phước Lý, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) làm đơn trình báo đến công an quận và các cơ quan chức năng về việc hai con gái bị mất tích. Ngoài 2 con gái, chị Phượng cho hay có thêm 2 đứa trẻ khác sống cùng chung cư cũng đang bị mất tích.

Gia đình chị Phượng lo lắng các cháu bị người lạ dụ dỗ đi làm ăn xa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại