Vụ 4 người cùng họ hàng bị điện giật tử vong: Nhóm công nhân tự ý thi công dẫn đến tai nạn

Ngọc Tú |

Dù chưa có lệnh khởi công nhưng phía đơn vị thi công và nhóm công nhân đã tự ý dựng cột cáp dẫn đến tai nạn đáng tiếc xảy ra làm 4 người tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn điện giật làm 4 người tử vong xảy ra tại xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp, Nghệ An), ngày 29/6, ông Hoàng Văn Luân - Giám đốc Viettel chi nhánh tỉnh Nghệ An cho biết, công trình cột cáp này do Viettel chi nhánh tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là công ty CP Đông Đông.

Sau khi sự việc xảy ra, phía đơn vị Viettel cũng đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ thông tin vụ việc.

Trong 2 ngày 27, 28/6, phía Viettel đã làm việc với công ty CP Đông Đông để làm rõ sự việc liên quan.

Vụ 4 người cùng họ hàng bị điện giật tử vong: Nhóm công nhân tự ý thi công dẫn đến tai nạn - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Kết quả làm việc ban đầu cho thấy, công ty CP Đông Đông đã xác nhận tại tuyến cột thi công xảy ra tai nạn, công ty này chưa nhận được lệnh khởi công từ phía Viettel.

Công ty này sau đó đã tự ý thi công và để xảy ra tai nạn thảm khốc làm 4 người tử vong và 3 người bị thương.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Viettel cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn với các gia đình là nạn nhân trong vụ tai nạn này.

Trong khi đó, trao đổi với PV, lãnh đạo công ty CP Đông Đông cho biết, phía công ty này chưa có hồ sơ thiết kế, cũng chưa có bản vẽ thiết kế công trình và chưa xin giấy phép. Tuy nhiên, nhóm công nhân đã tự ý đi làm.

Vụ 4 người cùng họ hàng bị điện giật tử vong: Nhóm công nhân tự ý thi công dẫn đến tai nạn - Ảnh 2.

Gia đình các nạn nhân đau buồn trước sự việc.

Sau khi xảy ra sự việc, phía Công ty CP Đông Đông đã phối hợp cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân sự việc. Bước đầu, phía công ty này đã hỗ trợ một nạn nhân 10 triệu đồng để chia buồn, động viên.

Lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phía đơn vị đã lập tức xuống hiện trường làm rõ sự việc, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an tỉnh.

Phòng cảnh sát hình sự sau đó đã lên hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Như đã đưa tin trước đó, chiều 26/6, nhóm 7 người dân ở xã Hạ Sơn tiến hành thi công dựng cột cáp viễn thông.

Anh Trương Văn Ngợi kể lại thời điểm xảy ra sự cố điện giật làm 4 người tử vong tại chỗ khi trồng cột treo cáp viễn thông.

Khi đang làm, nhóm công nhân bị đường dây điện 35kv phóng điện giật làm 4 người tử vong tại chỗ và 3 người khác bị thương.

Được biết, 7 nạn nhân này đều là anh em họ hàng với nhau. Trong đó, anh Trương Minh Tuấn nhận thầu từ công ty CP Đông Đông và gọi 6 người dân trong xã đi làm thuê. Sau vụ việc, anh Trương Minh Tuấn cũng đã tử vong.

Phía điện lực Nghệ An cho biết, nhóm công nhân này đã vi phạm hành lang an toàn điện trong khi làm dẫn đến bị điện phóng tử vong.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại