Vụ điện giật khiến 4 người trong họ tử vong: Nhóm công nhân đứng làm dưới lưới điện

Ngọc Tú |

Trồng cột điện treo cáp viễn thông ngay dưới đường dây điện 35kv, nhóm 7 công nhân đã điện phóng khiến 4 người tử vong.

Liên quan đến sự cố điện giật làm 4 người chết và 3 nạn nhân bị thương xảy ra trên địa bàn xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp, Nghệ An), ông Nguyễn Thượng Hiền - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo công ty đã lên hiện trường, phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Nói về vụ tai nạn, ông Hiền cho biết, nhóm 7 công nhân gặp nạn khi đang trồng cột cáp viễn thông cho Viettel Nghệ An. Tuy nhiên, trước khi thi công, phía đơn vị thi công không thông báo cho Điện lực huyện Quỳ Hợp hay Công ty Điện lực Nghệ An nên không nắm được sự việc.

Vụ điện giật khiến 4 người trong họ tử vong: Nhóm công nhân đứng làm dưới lưới điện - Ảnh 1.

Hiện trường nơi nhóm công nhân làm việc bị điện giật tử vong.

Ông Hiền cho biết thêm, nhóm công nhân đã trồng cột cáp ngay dưới đường lưới điện 35kv. Trong quá trình thi công, 7 người đã vi phạm nghiêm trọng hành lang đảm bảo lưới điện.

Cũng theo ông Hiền, việc trồng cột cáp này phải thuê những công nhân là người có trình độ, được huấn luyện bài bản để tránh tai nạn xảy ra. 

Tuy nhiên, nhóm công nhân bị tai nạn này chỉ là người dân, được thuê không có hợp đồng lao động và làm thời vụ.

Ông Hiền cũng thừa nhận, để xảy ra tai nạn này, ngành điện lực Nghệ An có một phần trách nhiệm khi không giám sát kỹ. 

"Đường dây điện 35kv này là tài sản chung của công ty Massan, địa phương và điện lực. Phía Điện lực vẫn thường xuyên đi kiểm tra, 3 tháng 1 lần", ông Hiền thông tin.

Vụ điện giật khiến 4 người trong họ tử vong: Nhóm công nhân đứng làm dưới lưới điện - Ảnh 3.

Anh Trương Văn Ngợi bị thương ở chân do điện giật.

Trước đó trao đổi với PV, ông Tạ Quang Lịch - Giám đốc điện lực Quỳ Hợp cho biết, nhóm công nhân trên thi công cột cáp dưới đường dây điện 35kv. trong quá trình thi công, nhóm người này vi phạm hành lang, không đảm bảo an toàn nên bị điện phóng giật làm 4 người chết.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Hoàng Văn Luân - Giám đốc chi nhánh viettel Nghệ An cho biết, sau sự việc xảy ra, lãnh đạo chi nhánh đã đến hiện trường, phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Theo ông Luân, phía Viettel Nghệ An là đơn vị chủ đầu tư. Viettel Nghệ An thuê 1 công ty khác thi công. Tuy nhiên công ty này lại thuê người dân địa phương làm.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Trước đó vào chiều 26/6, nhóm 7 công nhân tiến hành trồng cột cáp viễn thông trên địa bàn xã Hạ Sơn. Khi đang thi công, điện đã phóng làm 4 người chết tại chỗ và 3 người khác bị thương.

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn:

1, Trương Minh Tuấn (SN 1984, trú xóm Xuân Sơn, cán bộ địa chính xã Hạ Sơn; tử vong).

2, Bùi Văn Tý (SN 1977, trú xóm Xiểm, xã Hạ Sơn; tử vong)

3, Trương Văn Toàn (SN 1981, trú xóm Xiểm, xã Hạ Sơn; tử vong)

4, Trương Văn Quân (SN 1986, trú xóm Xiểm, xã Hạ Sơn; tử vong)

5, Hoàng Văn Nghi (trú xóm Xiểm, xã Hạ Sơn; bị thương)

6, Trương Văn Tùng (trú xóm Xiểm, xã Hạ Sơn; bị thương)

7, Trương Văn Ngợi (trú xóm Xiểm, xã Hạ Sơn; bị thương).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại