Vụ 3 người Trung Quốc cài thiết bị lạ ở máy ATM: Chiêu thức tinh vi, thiết bị hiện đại

Ngọc Tú |

Sau khi thám thính những cây ATM đông người rút tiền, nhóm của Yang Chang Cai gắn 2 thiết bị điện tử vào để lấy mật khẩu, thông tin tài khoản rồi làm giả thẻ ATM để rút tiền.

Ngày 17/9, Công an TP. Vinh (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Yang Chang Cai (SN 1986), Denh Cong Cong (SN 1990) và Lian Yu (SN 1985) cùng trú tại tỉnh Giang Tây Trung Quốc để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Trong đó, Yang Chang Cai có vai trò cầm đầu, chỉ đạo các đối tượng gây án.

Công an TP. Vinh cho biết, trước đó đơn vị này đã theo dõi từ lâu và xác lập chuyên án mang bí số T919 để tập trung điều tra làm rõ.

Theo đó, từ tháng 8/2019, Ban chuyên án phát hiện nhóm đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam rồi thực hiện hành vi phạm tội ở các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên.

Video Công an TP. Vinh (Nghệ An) thực nghiệm hiện trường vụ nhóm đối tượng người Trung Quốc cài thiết bị điện tử vào máy ATM để trộm tiền

Ngày 19/8, nhóm này trở về Trung Quốc. 4 ngày sau, nhóm này lại tiếp tục nhập cảnh vào Việt Nam để gây án. Tuy nhiên, mọi tung tích của nhóm này đều đã nằm trong tầm ngắm của công an.

Đầu tháng 9/2019, nhóm này đi vào TP. Vinh (Nghệ An) và thuê 1 khách sạn để nghỉ. Sau khi đi 1 vòng quanh các cây ATM để thám thính, nhóm này đã chọn cây ATM Vietinbank đóng ở ngã tư đường Duy Tân giao Nguyễn Phong Sắc làm địa điểm gây án.

Hàng ngày, Denh Cong Cong đi 1 mình ra khỏi khách sạn mang theo túi đến cây ATM. Tại đây, Cong Cong tháo nắp chắn bảo vệ bàn phím rồi gắn vào đó 1 thiết bị điện tử hiện đại có camera siêu nhỏ. Mục đích của thiết bị này là ghi lại mật khẩu đăng nhập thẻ ATM.

Vụ 3 người Trung Quốc cài thiết bị lạ ở máy ATM: Chiêu thức tinh vi, thiết bị hiện đại - Ảnh 2.

Đối tượng Yang Chang Cai.

Ở khe đọc thẻ ATM, Cong Cong gắn thêm 1 thiết bị điện tử hiện đại cũng có camera siêu nhỏ để lấy toàn bộ thông tin số thẻ, số tài khoản chủ thẻ.

"Các đối tượng chỉ mất khoảng 1 phút để cài thiết bị điện tử vào máy ATM và thường chọn thời điểm gắn là buổi chiều vì có nhiều khách hàng rút tiền", một điều tra viên nói.

Sau khoảng 4-6 giờ đồng hồ, Lian Yu 1 mình rời khách sạn đến cây ATM để thu lại các thiết bị điện tử đã cài rồi trở về khách sạn. Ngày hôm sau, các đối tượng lại tiếp tục thực hiện việc cài và tháo thiết bị điện tử.

Vụ 3 người Trung Quốc cài thiết bị lạ ở máy ATM: Chiêu thức tinh vi, thiết bị hiện đại - Ảnh 3.

Tang vật công an thu giữ gồm các máy tính, thẻ ATM giả, thiết bị điện tử.

Sau khi có thông tin từ các thiết bị điện tử, Yang Chang Cai chuyển toàn bộ thông tin này về Trung Quốc cho người tên là Lý Văn. Sau khi giải mã, người này gửi lại toàn bộ thông tin cho Yang Chang Cai để nhập vào thẻ ATM giả mà chúng mang từ Trung Quốc sang.

Khi chiếc thẻ có đầy đủ thông tin, chúng ra cây ATM rút hết tiền trong tài khoản rồi nhanh chóng tẩu thoát đến các địa phương khác để gây án.

Nhận định nhóm này sắp rời khỏi Nghệ An nên Ban chuyên án đã quyết định phá án. Trưa 11/9, công an ập vào phòng khách sạn mà nhóm này thuê, bắt quả tang 3 đối tượng cùng nhiều tang vật vụ án.

Vụ 3 người Trung Quốc cài thiết bị lạ ở máy ATM: Chiêu thức tinh vi, thiết bị hiện đại - Ảnh 4.

Thiết bị điện tử có gắn camera siêu nhỏ để trộm thông tin tài khoản, mật khẩu khách hàng.

Tại hiện trường, công an thu giữ 333 thẻ ngân hàng do Trung Quốc sản xuất, 3 thiết bị điện tử, 2 máy tích xách tay, kéo, tuốc nơ vít...

Trong 333 thẻ ngân hàng này có 319 thẻ đã được quét thông tin về chủ tài khoản, 14 thẻ trắng. Các đối tượng này đã rút tiền từ tài khoản 22 thẻ với số tiền gần 300 triệu đồng.

Các đối tượng khai đã 2 lần cài đặt thành công thiết bị điện tử ở máy ATM trên địa bàn Nghệ An. Tuy nhiên, các đối tượng đang chuyển dữ liệu về Trung Quốc giải mã nên chưa xác định được bao nhiêu thẻ ATM ở Nghệ An đã bị nhóm này lấy thông tin.

Vụ 3 người Trung Quốc cài thiết bị lạ ở máy ATM: Chiêu thức tinh vi, thiết bị hiện đại - Ảnh 5.

Lian Yu đang thực hiện lại hành vi phạm tội.

"Ở mỗi địa phương, các đối tượng này chỉ lưu trú 5-7 ngày. Các đội tượng đã gây án nhiều tỉnh thành như: Hà Nội, Hải Dương, Thái Nguyên, Nghệ An", một điều tra viên nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại