Vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân

MINH THƯ |

Do những mâu thuẫn trong việc chia đất đai, 3 cô con gái đã mang can xăng đến nhà mẹ đẻ rồi phóng hoả, khiến cả 4 người bị bỏng.

Vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân - Ảnh 1.

Vụ hỏa hoạn khiến bà Đ. bị bỏng nặng sau vụ phóng hỏa.

Chiều 30/10, lãnh đạo UBND xã Trung Hoà (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ mang xăng đốt nhà, khiến 4 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, UBND xã nhận được tin báo, tại một hộ dân trên địa bàn xã xảy ra vụ phóng hoả đốt nhà.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân do mâu thuẫn chuyện phân chia đất đai trong gia đình.

Vào thời điểm trên, 3 cô con gái của bà V.T.Đ (61 tuổi, trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ) đã mang xăng đến nhà bà Đ. đòi mẹ suất đất ngoài đường nhưng bà Đ. không đồng ý vì đất đã phân chia từ trước chia cho con trai, còn 3 người con gái mỗi người được một suất đất trong ngõ. Các bên cũng đã đồng ý ký vào biên bản.

Không đạt được mục đích, những người này liền đổ xăng ra sàn nhà, phóng hỏa.

Vụ việc khiến người mẹ và 3 người con gái đều bị thương. Trong đó, 2 cô con gái bị bỏng nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện, người còn lại bị bỏng nhẹ, tự sơ cứu tại nhà.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại