Đáy ngắn hạn của thị trường chứng khoán đã hình thành và sẽ sớm hồi phục?

Dy Khoa |

Với trạng thái tâm lý thị trường như hiện tại, theo thống kê của SHS, thị trường rất có thể sẽ sớm hình thành đáy ngắn hạn và hồi phục.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 20/2/2021, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận một phiên giao dịch "xanh vỏ đỏ lòng" khi nhóm blue-chips gồng gánh cả thị trường với lượng cổ phiếu giảm điểm áp đảo. Một năm sau, ngày 20/2/2022, lịch sử lặp lại khi VN-Index có thêm 3,6 điểm, nhưng hơn một nửa số mã đang giao dịch lại chìm trong sắc đỏ.

Sau 1 năm, chỉ số chứng khoán sàn TP HCM tăng thêm 200 điểm, từ vùng 1.200 điểm lên vùng 1.400 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền điều chỉnh trong những phiên gần đây đưa chỉ số giảm trong ngắn hạn, sàn HOSE mất hơn 118 điểm kể từ ngày 4/4. Hai phiên 18/4 và 19/4 có mức lùi mạnh nhất, làm vốn hoá thị trường giảm khoảng 19 tỷ USD, còn khối ngoại chỉ mua ròng hơn 300 tỷ đồng.

Đáy ngắn hạn của thị trường chứng khoán đã hình thành và sẽ sớm hồi phục? - Ảnh 1.

Đồ thị kỹ thuật Vn-Index, ảnh chụp màn hình lúc 8h30 ngày 20/4. Đồ họa: TradingView.

Tuy nhiên, theo nhận định của Chứng khoán BSC, trong những phiên tới, trong trường hợp xấu, thị trường có khả năng chỉ tiếp tục giảm về ngưỡng quanh vùng 1.420 điểm. Trong khi đó, chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) lại cho rằng, với trạng thái tâm lý thị trường như hiện tại, theo thống kê của SHS, thị trường rất có thể sẽ sớm hình thành đáy ngắn hạn và hồi phục.

YSVN thì tin tưởng thị trường có thể hồi phục và Vn-Index còn biến động quanh mức 1.440 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm vào vùng bi quan quá mức cho thấy thị trường có thể sớm xác lập vùng đáy ngắn hạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại