Voi châu Phi nổi điên, lao mình tấn công bầy sư tử để bảo vệ con non

Gohan |

Có lẽ ở bất kỳ loài vật nào, con non luôn là cá thể được bảo vệ gắt gao nhất. Cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ sư tử, voi ngay lập tức lao vào để bảo vệ con non.

Giống như mọi loài động vật khác, voi con vô cùng hiếu động, chúng ưa thích khám phá và tìm kiếm xung quanh khu vực mình sinh sống. Từ những trải nghiệm như vậy mà voi con dần dần lớn và hiểu thêm thế giới bên ngoài, tuy nhiên, cũng chính những giây phút khám phá như vậy sẽ vô tình đẩy chúng vào nguy hiểm.

Voi châu Phi nổi điên, lao mình tấn công bầy sư tử để bảo vệ con non - Ảnh 1.

Thiên nhiên châu Phi không phải vùng đất an toàn, đặc biệt là đối với những con non mới sinh, chúng chưa đủ sức mạnh, thể lực để tự bảo vệ mình dù. Và đó là những gì mà đàn sư tử cần, một con mồi tương đối lớn nhưng lại quá yếu ớt.

Xem video:

Trong đoạn video trên cũng vậy, một con voi non quá hiếu động đã vô tình tách xa khỏi bầy của mình. Xa xa, nơi những ánh mắt đói khát đang nhìn chằm chằm vào nó là chỗ mà đàn sư tử đang phục kích, tất cả những gì chúng cần là kiên nhẫn thêm chút nữa để cơ hội hiện ra rõ ràng hơn.

Khi con mồi chỉ là voi non, mọi chuyện đối với đàn sư tử có vẻ không quá khó khăn, chúng cứ chậm rãi thu ngắn khoảng cách để chuẩn bị tung ra đòn tấn công cuối cùng.

Voi châu Phi nổi điên, lao mình tấn công bầy sư tử để bảo vệ con non - Ảnh 3.

Tuy nhiên, ngay khi nhận ra sự nguy hiểm đến từ kẻ thù, một cá thể voi trưởng thành trong bầy ngay lập tức lao mình vào giữa đàn sư tử tả xung hữu đột, điên cuồng tấn công nhằm bảo vệ "lứa măng non" của mình.

Sư tử dù cho mạnh mẽ, đông đảo nhưng cũng khó lòng đối phó được với một con voi khổng lồ đang giận dữ. Kết quả, chúng lựa chọn cách rút lui để tránh những tổn thất không đáng có khi phải đối diện với một sinh vật mạnh mẽ đến vậy.

Nguồn: BBC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại