Vợ Phó Ban Nội chính Đắk Lắk nói 'xây nhà là sai, mong được sử dụng toàn bộ công trình'

Thành Công |

"Tin tưởng mọi người dân nơi đây làm nhà ở được nên gia đình mới tin tưởng, mạnh dạn đầu tư xây dựng theo", đơn của vợ Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk viết.

Bà Quách Thị Tuất (vợ ông Nguyễn Sĩ Kỷ, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk - nguyên Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk giai đoạn 2011 – 2015) đứng tên sở hữu diện tích đất mà gia đình bà vừa xây khu biệt thự tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Tin từ tờ Zing.vn cho hay, trong đơn gửi cơ quan chức năng sau khi khu biệt thự của gia đình bị buộc tháo dỡ theo quy định của pháp luật, bà Tuất bày tỏ mong muốn gia đình được sử dụng toàn bộ công trình đã xây. Bởi theo bà, gia đình đình đã sống gần 20 năm ở đó, nếu chính quyền cưỡng chế thì sẽ "khốn khổ".

Bà cam kết sau này khi có quy hoạch và được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ làm thủ tục theo quy định.

"Tin tưởng mọi người dân nơi đây làm nhà ở được nên gia đình mới tin tưởng, mạnh dạn đầu tư xây dựng theo. Nay tôi thấy việc xây nhà trên đất nông nghiệp là trái với quy định của Nhà nước", tờ Zing.vn dẫn thông tin từ lá đơn của vợ Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Cũng theo nội dung trong đơn, bà Tuất trần tình việc khi bắt đầu xây khu nhà, bà đã nhờ "một cán bộ thanh tra của tỉnh mang hồ sơ lên thành phố làm thủ tục, nhưng người này nói khu vực gia đình bà xây nhà chưa có quy hoạch chi tiết".

Còn ông Nguyễn Sĩ Kỷ khi chia sẻ với báo giới trong nước đã thuật lại việc bà Tuất nói sẽ tự tử nếu chính quyền cưỡng chế nhà.

"Vợ tôi nóng tính lắm. Bà ấy bức xúc mà nói vậy, tôi đã khuyên bà ấy bình tĩnh", ông Kỷ nói với tờ Vietnamnet.

Về hướng xử lý, ông Phạm Tân (Chủ tịch UBND phường Ea Tam) cho hay, phường sẽ thực hiện theo chỉ đạo của thành phố.

Ông nói trên tờ Tuổi trẻ: "Chúng tôi rất lúng túng không biết phải nên làm thế nào. Bản thân tôi cũng đã gặp vợ chồng ông Kỷ và nói thật là tôi cũng buồn, anh chị ấy cũng buồn".

Chủ tịch phường Ea Tam đã khuyên vợ chồng ông Nguyễn Sĩ Kỷ tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Cũng theo nguồn trên, khu đất mà gia đình Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk xây biệt thự là đất nông nghiệp và theo quy hoạch tới năm 2050-2060 không được chuyển đổi thành đất ở.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại