Vợ Minh Tiệp: "Gọi là bóp chân thôi, không phải kiểu phục vụ như người giúp việc đâu"

Vân Anh |

"Dương chỉ nghĩ đơn giản là mình mới về làm dâu, nên cố làm một cái gì đó cho ra dáng nàng dâu", bà xã Minh Tiệp nói.

"Tội nghiệp mẹ chồng, tự nhiên bị lôi vào cuộc, mà sự thật không phải vậy"

Minh Tiệp sinh năm 1977, khởi nghiệp là người mẫu rồi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Anh từng tham gia nhiều phim cả điện ảnh lẫn truyền hình như: "Hà Nội - Hà Nội", "Cuộc gọi lúc 0h", "Lập trình cho trái tim", "Ban mai xanh", "Quỳnh búp bê"...

Ngoài làm mẫu và đóng phim, anh còn từng có thời gian làm MC. Hiện tại, Minh Tiệp công tác tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Năm 2011, anh kết hôn cùng với Thùy Dương - một cô nàng 9X kém anh 13 tuổi, từng lọt top 20 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.

Dù chênh lệch tuổi tác và có tính cách trái ngược nhưng hai vợ chồng lại rất hoà hợp, bù trừ cho nhau. Trong mắt Thùy Dương, ông xã tính tình trẻ con và hay mang lại tiếng cười cho gia đình. Còn với Minh Tiệp, vợ trẻ tuổi nhưng lại chín chắn, chững chạc.

Đặc biệt, anh từng rất "nể" bà xã vì thời điểm mới lấy nhau, ở chung với bố mẹ, cô con dâu 9X sẵn sàng dậy từ 5 giờ sáng xuống nhà bóp chân cho mẹ chồng mà không kêu ca, quản ngại.

Vợ Minh Tiệp: Gọi là bóp chân thôi, không phải kiểu phục vụ như người giúp việc đâu - Ảnh 1.

Tuy nhiên, cũng chính câu chuyện này đã khiến Minh Tiệp và gia đình anh bị "ném đá" vì cho rằng đã cậy quyền thế bắt nạt con dâu.

Trước những ồn ào ập đến gia đình đang êm ấm của mình, Minh Tiệp đã chính thức lên tiếng để bảo vệ những người phụ nữ mà anh yêu thương. Theo lời Minh Tiệp, sự việc xuất phát từ việc Thùy Dương muốn quan tâm và chăm sóc mẹ chồng, chứ không phải bị ép uổng.

Thùy Dương - bà xã Minh Tiệp thì chia sẻ: "Cá nhân Dương cảm thấy rất bình thường, không vấn đề gì cả. Vì mỗi người một suy nghĩ, họ không hiểu rõ câu chuyện nên mới phán xét về Dương như vậy. Nhưng Dương rất buồn vì họ hiểu sai về mẹ chồng Dương và anh Tiệp, nên mình muốn lên tiếng đính chính. Dương thấy rất tội nghiệp mẹ chồng, tự nhiên bị lôi vào cuộc, mà sự thật thì không phải vậy".

"Dương muốn chiều mẹ, chứ không phải bị bắt"

Còn về câu chuyện dậy từ 5 giờ sáng bóp chân cho mẹ chồng, bà xã 9X của Minh Tiệp kể lại: "Hồi đó mới về làm dâu, Dương nói chuyện với mẹ hỏi mẹ ơi hằng ngày mẹ thường làm gì. Mẹ bảo giờ mẹ có tuổi rồi nên dậy sớm lắm, có những hôm 4 giờ sáng đã dậy để tập thể dục rồi. Mẹ cũng thích được bóp chân nữa. Nên Dương đã nói với mẹ rằng con sẽ cố gắng dậy sớm để bóp chân cho mẹ.

Dương chỉ nghĩ đơn giản là mình mới về làm dâu, nên cố làm một cái gì đó cho ra dáng nàng dâu. Mẹ cũng vừa mổ dạ dày xong sức khoẻ yếu lắm, yếu hơn cả bây giờ cơ. Ngoài ra, mẹ còn bị rối loạn lo âu nữa, nên Dương không bao giờ muốn nói gì hay làm gì khiến mẹ phải suy nghĩ.

Mẹ già rồi, chẳng biết còn ở bên con cháu được bao lâu nữa, mình thì còn quá trẻ. Thú thật, mẹ còn lớn tuổi hơn cả ông bà của Dương nữa, nên trong tâm can, Dương cũng coi mẹ như ông bà vậy.

Với lại, gọi là bóp chân thôi, nhưng không phải kiểu phục vụ như người giúp việc đâu, mà chỉ là hai mẹ con chăm sóc, trò chuyện với nhau. Dương muốn chiều mẹ, chứ không phải bị bắt.

Xong một thời gian thì anh Tiệp thấy Dương dậy sớm quá, xin phép mẹ bảo thôi, mẹ cũng rất vui vẻ thôi chẳng vấn đề gì cả. Mẹ không hề áp đặt, còn bảo con cứ làm thế nào thấy thoả mái là được.

Thực ra, anh Tiệp cũng kể như vậy mà, nhưng giờ mọi người không chia sẻ cả câu chuyện, chỉ cắt đoạn Dương dậy sớm bóp chân cho mẹ, nên mọi người mới chỉ trích, hiểu lầm như vậy", Thùy Dương kể lại.

Đợt đấy anh Tiệp cũng nói như vậy mà, nhưng giờ đăng lại mọi người chỉ cắt cái đoạn em dậy sớm bóp chân cho mẹ, nên mọi người mới chỉ trích như vậy, hiểu lầm như vậy.

Được biết, sau đám cưới năm 2011, Minh Tiệp mua một căn nhà trên đường Đội Cấn để cùng vợ tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Nhưng chính Thùy Dương là người chủ động bảo anh nên dọn về nhà bố mẹ sống để tiện chăm sóc cho ông bà.

Hai vợ chồng sống cùng bố mẹ gần một năm, đến khi sinh cô con gái đầu lòng mới chuyển về nhà riêng.

"Bây giờ vợ chồng Dương không ở không ở chung nhà bố mẹ nữa, chỉ đến chơi cuối tuần thôi. Dù không được chăm sóc mẹ thường xuyên như trước kia nhưng bà thích nói chuyện lắm, nên chỉ cần gọi điện trò chuyện hỏi han hằng ngày là bà vẫn cảm thấy vui. Cuối tuần thì con cháu tụ tập ăn uống, trò chuyện với nhau.

Thật sự là bà cũng lớn tuổi rồi, không đọc và cũng không biết về những ồn ào trên mạng xã hội, nhưng Dương không muốn vì mình mà bà bị mang tiếng như vậy", bà xã Minh Tiệp tâm sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại