"Vô địch U19 Đông Nam Á nhưng Malaysia còn lâu mới phát triển bóng đá như Việt Nam và Thái Lan"

Song An |

Chuyên gia bóng đá người Malaysia Raja Isa không bất ngờ với chức vô địch của đội nhà và cho rằng đội tuyển nước này chưa thể sánh kịp Việt Nam lẫn Thái Lan về thành tích.

U19 MALAYSIA VÔ ĐỊCH NGOÀI DỰ TÍNH NHƯNG THUYẾT PHỤC

Giải vô địch U19 Đông Nam Á đã kết thúc với chức vô địch thuộc về U19 Malaysia. Đội bóng của HLV Hassan Sazali thi đấu không ấn tượng ở vòng bảng nhưng nhanh chóng lọt xác từ vòng bán kết để hạ U19 Việt Nam và dễ dàng đánh bại U19 Lào trong trận chung kết, đoạt ngôi vô địch một cách thuyết phục.

Chia sẻ với chúng tôi về hành trình của U19 Malaysia vô địch, chuyên gia bóng đá Raja Isa (người Malaysia) cho rằng chính sự mạo hiểm và quyết đoán của HLV Hassan Sazali là một trong những điểm then chốt tạo nên thành quả cho đội tuyển.

Vô địch U19 ĐNÁ nhưng Malaysia còn lâu mới phát triển bóng đá như Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 1.

"LĐBĐ Malaysia chỉ đặt mục tiêu vào đến bán kết nhưng HLV Hassan Sazali đã làm xuất sắc nhiệm vụ khi giúp các cầu thủ trẻ đoạt chức vô địch. Công lao lớn thuộc về ông ấy khi chơi một "canh bạc" ở trận cuối vòng bảng, cho các trụ cột dưỡng sức để tập trung hồi phục thể lực cho trận bán kết và đạt kết ngoài mong đợi.

Về mặt chiến thuật, ông Hassan chưa tạo ra được ấn tượng rõ nét trong lối chơi vì rõ ràng ở vòng bảng U19 Malaysia đá không tốt, các CĐV cũng phàn nàn về điều này. Nhưng chính sự mạo hiểm xoay vòng đội hình giúp U19 Malaysia đảm bảo thể lực để duy trì lối chơi pressing tốc độ cao. Và bằng cách nào đó, ông ấy đã truyền tinh thần cho các cầu thủ giúp họ mạnh mẽ hơn và thi đấu lột xác với hình ảnh hoàn toàn khác. Chức vô địch không nằm trong mục tiêu đề ra ban đầu nhưng đội đã giành được một cách thuyết phục sau những gì các cầu thủ trẻ đã thể hiện", chuyên gia bóng đá Raja Isa cho biết.

Vị chiến lược gia 56 tuổi khẳng định lứa U19 Malaysia vừa vô địch Đông Nam Á được xem là "thế hệ vàng" tiếp theo của bóng đá nước này. Ông cũng tiết lộ đội hình hiện tại có tổng cộng 19 cầu thủ tập luyện cùng nhau từ lứa tuổi U12 và có đến 12 người nằm trong đội hình U15 Malaysia vô địch AFF U19 vào năm 2019.

Chính quá trình chơi bóng cùng nhau trong thời gian dài giúp đội tuyển có sự gắn kết chặt chẽ, hiểu ý nhau trong lối chơi và khi đạt điểm rơi phong độ cao nhất thì U19 Malaysia mới phát huy được sức mạnh vốn có.

Vô địch U19 ĐNÁ nhưng Malaysia còn lâu mới phát triển bóng đá như Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 2.

Đội hình U19 Malaysia vô địch xuất phát từ lứa U12 có thời gian tập luyện lâu dài cùng nhau.

Chuyên gia Raja Isa cũng phân tích thêm về chiến lược của LĐBĐ Malaysia đối với công tác đào trẻ để mọi người hình dung về thành công của lứa U19 vừa vô địch.

"Ở Malaysia, khi cầu thủ đến 18 tuổi, họ sẽ được cho trải nghiệm ở môi trường Malaysia League 2. Thông thường, mỗi CLB sẽ tung ra tối thiểu 4 cầu thủ U18 trong một trận đấu để giúp họ tiếp cận dần với bóng đá chuyên nghiệp.

LĐBĐ Malaysia (FAM) cũng có kế hoạch dài hạn về công tác đạo tạo trẻ thông qua Chương trình Phát triển bóng đá Quốc gia (NFDP), cứ sau 5 năm thì sẽ có một thế hệ cầu thủ mới được sản sinh. Sự đầu tư nghiêm túc và ổn định xuyên suốt là yếu tố quan trọng nhất để duy trì chương trình đào tạo được thành công. Nhờ đó mà Malaysia luôn có thế hệ trẻ kế cận.

Từ sự thành công của HLV Kim Pan Gon khi dẫn dắt ĐTQG Malaysia lọt vào Asian Cup 2023, FAM đã tập trung học hỏi cách làm của Hàn Quốc, Nhật Bản để xây dựng nền bóng đá trẻ một cách khoa học. FAM kỳ vọng trong 10 – 15 năm tới, Malaysia sẽ phát triển bóng đá giống như Hàn Quốc hay Nhật Bản, tạo ra nhiều thành tích đáng chú ý ở các cấp độ khác nhau chứ không riêng gì bóng đá trẻ".

Vô địch U19 ĐNÁ nhưng Malaysia còn lâu mới phát triển bóng đá như Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 3.

Chuyên gia Raja Isa có hơn 16 năm cầm quân tại các CLB ở Malaysia.

KHOẢNG 10 NĂM NỮA, MALAYSIA MỚI PHÁT TRIỂN NHƯ VIỆT NAM VÀ THÁI LAN

Dù gọi đội hình U19 Malaysia vừa vô địch là "thế hệ vàng" nhưng chuyên gia Raja Isa vẫn tỏ ra e dè khi nói về sự phát triển của ĐTQG nước này trong tương lai, nhất là khi so sánh với Thái Lan hay Việt Nam.

"Vẫn còn quá sớm để nói về thành tích này. Không thể vì U19 Malaysia vô địch mà có thể tuyên bố đội tuyển quốc gia sẽ sớm đuổi kịp thành tích như Việt Nam hay Thái Lan đã làm được. Còn lâu lắm!

Tuyển Thái Lan vẫn là tập hợp của những cầu thủ chơi bóng thiên về kỹ thuật và có một lịch sử ấn tượng so với các đội bóng Đông Nam Á khác. Còn Việt Nam kể từ khi HLV Park Hang-seo lên nắm quyền huấn luyện đã gặt hái được nhiều thành tích vang dội ở khu vực, thậm chí lọt vào vòng loại thứ ba World Cup. Đó là những điều mà tuyển Malaysia chưa thể làm được.

Nếu FAM tập trung và kiên quyết đi theo con đường như tôi đã nói ở trên thì cũng khoảng 10 năm nữa, Malaysia mới có thể phát triển như Việt Nam và Thái Lan", theo quan điểm của ông Raja Isa.

Vô địch U19 ĐNÁ nhưng Malaysia còn lâu mới phát triển bóng đá như Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 4.

Từ sự vươn lên của U19 Lào với việc đánh bại cả U19 Thái Lan để vào chơi trận chung kết lịch sử, vị chiến lược gia kỳ cựu của Malaysia khẳng định những đội bóng "cửa dưới" đang dần thu hẹp khoảng cách về mặt trình độ. Điều này đến từ sự đầu tư nghiêm túc với bóng đá.

Ông Raja Isa tiếp tục: "U19 Lào thắng U19 Malaysia ở vòng bảng và thua ở chung kết là chuyện bình thường. Trong quá khứ, hai đội nhiều lần gặp nhau ở cấp độ trẻ hơn và vẫn có thắng thua như vậy.

Sự cải thiện của Lào ở giải đấu này là đáng ghi nhận. Tôi tìm hiểu và biết rằng đội hình này có nhiều nét tương đồng với U19 Malaysia khi cũng xuất phát từ nền tảng U12. Đây có thể là "thế hệ vàng" mới của Lào. Họ chắc hẳn rất đáng xem ở các giải đấu khác trong hệ thống AFF.

Ở cấp độ ASEAN, ba đội bóng yếu như Lào, Campuchia và Timor Leste đều đang có kế hoạch cải thiện hệ thống sân cỏ chuyên nghiệp và tập trung tối đa vào công tác đào tạo trẻ.

Campuchia cũng làm việc chăm chỉ với HLV người Nhật để hướng đến xây dựng đội tuyển quốc gia mạnh. Trong khi Timor Leste lại đang tái cấu trúc và nâng cấp chương trình huấn luyện với đội tuyển quốc gia. Nhưng tất cả đều có điểm chung là tập trung phát triển dài hạn công tác đào tạo trẻ.

Nhiều nỗ lực của các quốc gia ASEAN nhằm phát triển bóng đá là một dấu hiệu tích cực. Chính sách hướng Đông, học hỏi từ Nhật Bản, Hàn Quốc là hướng đi đúng đắn, mở ra một tương lai mới trong việc xây dựng và cải thiện trình độ giữa các đội tuyển quốc gia trong khu vực Đông Nam Á".

Vô địch U19 ĐNÁ nhưng Malaysia còn lâu mới phát triển bóng đá như Việt Nam và Thái Lan - Ảnh 5.

Cuối cùng, đánh giá về thế hệ trẻ của U19 Việt Nam trong tương lai, vị chiến lược gia Malaysia cho rằng đội bóng của HLV Đinh Thế Nam vẫn là một đội bóng mạnh. Thất bại ở giải đấu vừa rồi như một cú vấp ngã và nó không phản ánh hết thực lực của U19 Việt Nam.

Chuyên gia Raja Isa kết lại: "U19 Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ và chơi tốt vào tháng 9 ở vòng loại VCK U20 châu Á. Việc nằm chung bảng với Indonesia sẽ biến cuộc đối đầu giữa hai đội sẽ rất đáng xem hơn bao giờ hết.

Tôi vẫn đặt niềm tin U19 Việt Nam sẽ vượt qua vòng loại vì đội bóng của các bạn được đầu tư bài bản.

Từ cột mốc góp mặt ở VCK U20 World Cup 2017 và có điểm trước New Zealand đã chứng minh bóng đá trẻ Việt Nam hoàn toàn đủ tiềm lực để xuất hiện nhiều hơn nữa ở các sân chơi lớn ngoài ASEAN".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại