Báo Thái Lan thừa nhận đội nhà thua cay đắng U19 Việt Nam

Song An |

Nhiều tờ báo Thái Lan đồng loạt mổ xẻ thất bại của đội nhà trước U19 Việt Nam ở trận tranh hạng ba giải U19 Đông Nam Á.

SỰ PHUNG PHÍ KHIẾN U19 THÁI LAN TRẢ GIÁ

Gặp lại nhau ở trận tranh HCĐ, cả U19 Việt NamU19 Thái Lan đều muốn giành chiến thắng để phần nào lấy lại danh dự sau khi thua thất vọng ở bán kết. Trải qua 90 phút chính thức, hai đội tiếp tục bất phân thắng bại và phải dùng đến loạt luân lưu để định đoạt số phận. Cuối cùng, các học trò của HLV Đinh Thế Nam là những người bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công cả 5 lượt đá và giành chiến thắng chung cuộc.

Chứng kiến thất bại của U19 Thái Lan, tờ Siamsport có bài viết bình luận: "Các cầu thủ U19 Thái Lan dứt điểm không tốt, gục ngã trước U19 Việt Nam và chỉ xếp thứ 4 ".

Tờ báo này nói về trận đấu: "Trong 15 phút đầu tiên, U19 Thái Lan đã cầm bóng vượt trội, tạo ra nhiều tình huống tấn công về phía U19 Việt Nam nhưng những cú sút cuối cùng vẫn chưa đủ tốt. U19 Thái Lan lẽ ra đã vươn lên dẫn trước ở phút 22 khi Songkhram băng xuống rất nhanh dứt điểm vượt qua thủ môn U19 Việt Nam nhưng bóng lại đập cột dọc bật ra đáng tiếc.

U19 Thái Lan sau đó đã chiếm lĩnh thế trận và bỏ lỡ không ít cơ hội đáng tiếc. Đội bóng của HLV Salvador Garcia có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhưng sau đó lại bị U19 Việt Nam tiếp tục gỡ hòa. Cuối cùng, U19 Thái Lan đã gục ngã đau đớn trên chấm luân lưu".

Báo Thái Lan thừa nhận đội nhà thua cay đắng U19 Việt Nam, CĐV ngán ngẩm đòi sa thải HLV - Ảnh 1.

Tác giả cũng nhấn mạnh đây là lần thứ hai trong vòng 5 năm qua, U19 Thái Lan chỉ đứng hạng tư khi kết thúc giải. Thậm chí, vào năm 2019, đội nhà còn bị loại ngay từ vòng bảng.

Trong khi đó, tờ Matichon ngoài phần tường thuật cũng thẳng thắn thừa nhận U19 Thái Lan còn nhiều vấn đề chưa tốt cần phải cải thiện, nhất là ở khâu dứt điểm. Đồng thời, tác giả cũng kêu gọi toàn đội phải đứng lên sau thất bại để hướng đến vòng loại giải U20 châu Á sắp tới. Tờ báo này cũng tiết lộ LĐBĐ Việt Nam đã mời U19 Thái Lan sang thi đấu giải tứ hùng vào tháng 9/2022 và LĐBĐ Thái Lan đang xem xét nhận lời.

Tờ SMM Sports cũng nói về trận đấu và nhấn mạnh: "U19 Thái Lan liên tục thua cuộc. Đội bóng của HLV Salvador Garcia vươn lên dẫn trước nhưng lại để U19 Việt Nam sút tung lưới gỡ hòa. Ở loạt luân lưu, đối thủ cho thấy bản lĩnh hơn khi sút chính xác cả 5 lượt đá, trong khi U19 Thái Lan sút hỏng và thua cay đắng, chấp nhận đứng hạng tư".

CĐV THÁI LAN ĐÒI THAY HLV

Mục tiêu ban đầu của U19 Thái Lan là vào đến chung kết nhưng việc thất bại ở bán kết trước U19 Lào và về đích hạng tư là điều khó chấp nhận đối với các CĐV xứ Chùa vàng. Sau trận đấu, HLV Salvador Garcia lên tiếng xin lỗi vì không thể giúp đội bóng đạt được vị trí như mong muốn.

"Trước tiên, tôi xin lỗi tất cả những người hâm mộ vì không thể dẫn dắt đội bóng đến chức vô địch theo mong muốn của mọi người. Chúng tôi rất hiểu mong đợi của mỗi người. Tôi sẽ cố gắng sửa chữa những sai sót trong lối chơi, cải thiện đội hình.

Đây là đội hình chúng tôi chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á ở Oman vào tháng 9. Hôm nay, tôi thấy sai lầm và thấy rất nhiều vấn đề, cả hàng thủ lẫn hàng công của đội. Đây là bài tập mà chúng ta cần sửa", Salvador Garcia nói.

Báo Thái Lan thừa nhận đội nhà thua cay đắng U19 Việt Nam, CĐV ngán ngẩm đòi sa thải HLV - Ảnh 2.

Tuy nhiên, lời xin lỗi của vị HLV người Tây Ban Nha do LĐBĐ Thái Lan chia sẻ đã không nhận được sự cảm thông từ người hâm mộ nước này. Trên fanpage FA Thailand, nhiều CĐV lên tiếng chỉ trích ông Salvador chỉ biết "xin lỗi và hứa sửa chữa sai lầm" nhưng đây đã là lần thứ ba họ nghe thấy điều này.

"Hầu như trận nào tôi cũng nghe ông nói sửa sai nhưng kết quả thì vẫn như vậy", CĐV Eskimo bình luận.

"Tôi nghĩ LĐBĐ Thái Lan nên đứng ra chịu trách nhiệm và có giải thích rõ ràng cho công chúng được biết. Không thể để một mình HLV đứng ra nói mãi. Người Thái không muốn chỉ trích HLV và cầu thủ nhưng chúng tôi muốn thay đổi người có trách nhiệm hơn", CĐV Rongsiang nói.

Ngoài chỉ trích, nhiều CĐV còn muốn LĐBĐ Thái Lan tính đến phương án thay HLV mới để hướng đến kết quả tốt hơn cho đội bóng.

Báo Thái Lan thừa nhận đội nhà thua cay đắng U19 Việt Nam, CĐV ngán ngẩm đòi sa thải HLV - Ảnh 3.

CĐV Siam Kerdkrai bình luận: "Liên đoàn nên thay thế HLV bằng một người Thái Lan có chuyên môn tốt để quản lý đội bóng. Tôi nghĩ để người Thái huấn luyện chính mình sẽ trở nên thật hoàn hảo".

CĐV Kongsompong nói: "Hãy bắt đầu thiết lập lại toàn bộ đội bóng bằng cách thay HLV và một số cầu thủ chơi không hiệu quả. Có nhiều cầu thủ tốt hơn thế này nhưng HLV không biết cách khai thác tiềm năng của họ hiệu quả. Những gì bạn làm trong thời gian qua là quá đủ rồi, người Thái rất buồn và cảm thấy tiếc tiền vì đã thuê bạn về làm huấn luyện viên".

"Đủ rồi Salvador, không phải tôi nói bạn không tốt nhưng tôi nghĩ HLV phải là người Thái thì mới am hiểu hết các cầu thủ trẻ. Bạn nên chuyển sang làm trợ lý sẽ phù hợp hơn", CĐV Wattana chia sẻ.

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ nhưng theo truyền thông Thái Lan, HLV Salvador Garcia nhiều khả năng vẫn đảm bảo được chiếc ghế do vẫn nằm trong kế hoạch giúp đội bóng trẻ nước này hướng đến mục tiêu chinh phục U20 châu Á 2023.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại