Vợ chồng trẻ không phải khá giả bán cả đất của nhà, góp 2 tỷ chống Covid-19 khiến nhiều người bất ngờ

B. Bình |

Trước hành động đẹp của vợ chồng anh Đặng Văn Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã gửi thư cảm ơn đến gia đình.

Gia đình anh Nghĩa đã bán lô đất để ủng hộ 2 tỉ đồng trong công tác phòng chống dịch. Ảnh: Báo Văn hóa

Gia đình anh Nghĩa đã bán lô đất để ủng hộ 2 tỉ đồng trong công tác phòng chống dịch. Ảnh: Báo Văn hóa

Những ngày qua, trên địa bàn TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã và đang lan tỏa câu chuyện rất đẹp về vợ chồng anh Đặng Văn Nghĩa (SN 1985) và chị Trần Lan Hương (SN 1986) ở xã Đức Ninh đã ủng hộ 2 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh khiến nhiều người rất bất ngờ.

Chia sẻ với PV báo Quảng Bình, anh Đặng Văn Nghĩa cho biết, trước đây hai vợ chồng kinh doanh trên lĩnh vực du lịch. Gần 2 năm trở lại đây, anh chị chuyển qua kinh doanh bất động sản. Cuộc sống sẽ vẫn bình thường trôi đi nếu dịch bệnh Covid-19 không bùng phát. 

Vợ chồng trẻ không phải khá giả bán cả đất của nhà, góp 2 tỷ chống Covid-19 khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1.

Anh Đặng Văn Nghĩa chia sẻ, ủng hộ tỉnh vật tư y tế trị giá trên 2 tỷ đồng là tâm nguyện “chung tay, góp sức” của gia đình. Ảnh: Báo Quảng Bình

Gần một tháng nay, hai vợ chồng ở nhà thực hiện giãn cách xã hội, qua tiếp nhận các kênh thông tin, anh nhận thấy số ca dương tính SARS-CoV-2 lên hơn 1.000 ca chỉ trong vòng 3 tuần, áp lực cho ngành Y là vô cùng lớn, trong điều kiện nguồn lực vật tư y tế thiếu thốn. Anh đã bàn với vợ và quyết định làm điều gì đó có ý nghĩa cho công tác phòng, chống dịch bệnh...

Hai vợ chồng ngay lập tức liên hệ với lãnh đạo Sở Y tế để trình bày ý định của mình, và nhận được cái gật đầu đầy biết ơn của ngành Y tế. "Qua trao đổi với một số cán bộ trong ngành Y tế, tôi quyết định ủng hộ 2 tỷ đồng để mua máy thở, oxy và cả kit test nhanh, bởi đây là những thứ vô cùng cần thiết để phòng, chống dịch cũng như cứu những người đã không may mắc Covid-19…", anh Nghĩa chia sẻ.

"Nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ nguồn lực ủng hộ của gia đình, nhưng tôi bảo đảm đây là nguồn tiền chính đáng do vợ chồng trích ra từ lợi nhuận bán mảnh đất của gia đình mình…", anh Nghĩa trải lòng.

Ông Nguyễn Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Đức Ninh khẳng định, việc làm của vợ chồng anh Nghĩa rất đáng quý và trân trọng. Mặc dù cuộc sống gia đình của hai vợ chồng ở mức bình thường nhưng anh chị đã sẻ chia, ủng hộ nguồn lực rất lớn cho tỉnh phòng, chống Covid-19. Địa phương sẽ biểu dương tấm lòng thiện nguyện, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của anh chị để hành động tốt đẹp này ngày càng lan tỏa sâu rộng trong xã hội...

Trước đó, theo ghi nhận của báo Thanh niên, chị Hương - vợ anh Nghĩa đã đăng dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân, rao bán lô đất để “trả nợ tiền mua lô đất, còn lại toàn bộ dành hỗ trợ chống dịch Covid-19”. 

Dòng tin khiến người xem không khỏi ngạc nhiên. Chỉ mấy ngày sau lô đất bán được. Trừ tiền nợ gốc khi mua vào phải trả, còn lại hơn 2 tỉ đồng vợ chồng chị dùng tiền mua vật tư, dụng cụ y tế hỗ trợ đúng như lời hứa.

Khi PV báo trên ghé thăm ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ có nghĩa cử cao đẹp, họ càng ngạc nhiên hơn khi chứng kiến trước mắt là một ngôi nhà cấp 4 nhỏ, cũ kỹ, tuềnh toàng, trong nhà cũng không có những vật dụng giá trị, đắt tiền. Nhà nằm rìa khu dân cư thấp trũng, trước mặt là đồng ruộng nên thường bị ngập lụt.

Nhưng đó cũng không phải nhà riêng của đôi vợ chồng, mà nhà của bố mẹ Nghĩa, họ đang ở cùng với bố già. Đã thế, Hương mới sinh con thứ ba được 8 tháng; 2 cháu lớn cũng đang ở tuổi chăm bẵm. Thế mà vợ chồng Nghĩa vẫn dành số tiền rất lớn làm việc thiện.

Vợ chồng trẻ không phải khá giả bán cả đất của nhà, góp 2 tỷ chống Covid-19 khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3.

Ngành y tế Quảng Bình tiếp nhận các thiết bị mà vợ chồng anh Nghĩa trao tặng. Ảnh: Báo Văn hóa

Theo ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế, đến ngày 19-9, ngành Y tế đã nhận được 5.000 bộ kit test nhanh Covid-19 do vợ chồng anh Đặng Văn Nghĩa và chị Trần Lan Hương, ở thôn Đức Hoa, xã Đức Ninh mua tặng. 

Bên cạnh đó, một số thiết bị, gồm: 4 máy thở, 2 monitor, 2 bơm tiêm điện, 50 bình oxy của hai vợ chồng trao tặng cũng đang trên đường về. Vì vật tư y tế là hàng đặc thù nên sau khi vợ chồng anh Nghĩa quyết định ủng hộ, gia đình đã phối hợp với Sở Y tế đứng ra ký hợp đồng với bên cung cấp và vợ chồng anh có trách nhiệm chuyển tiền, thông tỉn trên báo Quảng Bình.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại