Vợ chồng siêu lừa GenZ bị Interpol truy nã đỏ

Quang Duy |

Một cặp vợ chồng thuộc thế hệ Z đang bị cảnh sát Singapore và Interpol truy nã vì hành vi lừa đảo khách mua hàng hiệu, trục lợi số tiền lên đến 23 triệu USD.

Pi Jiapeng (26 tuổi, người Singapore) và vợ Pansuk Siriwipa (27 tuổi, đến từ Thái Lan) có một vẻ ngoài đáng tin cậy. Cặp đôi đi xe xịn, diện nguyên "cây" đồ hiệu, thường xuyên đi du lịch "sang chảnh" và ở trong căn biệt thự rộng rãi. 

Chẳng mấy ai nghi ngờ khi chuyển tiền cho vợ chồng này để mua những chiếc túi xách, những chiếc đồng hồ hàng hiệu. Tuy nhiên, tiền chuyển đi mà hàng chẳng bao giờ về đến tay.

Đằng sau cuộc sống xa hoa, danh tính thật sự của Pi và Pansuk là những kẻ lừa đảo . Lực lượng cảnh sát Singapore cho biết, tính đến ngày 20/7, đã nhận được ít nhất 180 báo cáo lừa đảo liên quan đến hai đối tượng này với tổng giá trị số hàng chưa được giao là 32 triệu SGD (tương đương 23 triệu USD). 

Các nạn nhân trình báo họ đã thanh toán trước cho Pi và Pansuk để mua hàng hiệu nhưng sau đó không nhận được sản phẩm.

Vợ chồng siêu lừa GenZ bị Interpol truy nã đỏ - Ảnh 1.

Cặp vợ chồng Pi và Pansuk thường xuyên đăng ảnh khoe cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội - Ảnh: Instagram của Pansuk Siriwipa

Channel News Asia dẫn các nguồn tin điều tra đã hé lộ thủ đoạn lừa đảo của cặp đôi siêu lừa trẻ tuổi này. Bước đầu tiên, Pi và Pansuk khoác lên mình một vẻ ngoài lấp lánh với những bức ảnh trên mạng xã hội thể hiện một cuộc sống xa hoa. 

Cặp đôi dùng bữa tại các nhà hàng cao cấp, đãi khách ở biệt thự riêng, sở hữu 4 chiếc ô tô trị giá khoảng 1,5 triệu USD. Những siêu lừa Gen Z sau đó kết bạn với các khách hàng giàu có, hòa nhập vào giới thượng lưu, mời họ đến nhà và thưởng thức những bữa ăn đắt đỏ.

Để tạo dựng thêm niềm tin, Pi và Pansuk còn bị tình nghi liên kết với cửa hàng đồ hiệu có tên Tradenation và Tradeluxury. Nhiều nạn nhân cho biết các cửa hàng này bán đồ hiệu với giá rẻ hơn khoảng 10% so với giá thị trường. Nếu khách đặt mua đồ hiệu từ nước ngoài, cửa hàng cũng cam kết chuyển hàng về Singapore nhanh hơn so với các kênh truyền thống.

Vợ chồng siêu lừa GenZ bị Interpol truy nã đỏ - Ảnh 2.

Phía ngoài cửa hàng Trade Nation tình nghi có liên quan đến hoạt động lừa đảo của Pi và Pansuk - Ảnh: Instagram của Pansuk Siriwipa

Cảnh sát Singapore bắt giữ Pi vào ngày 27/6 và tịch thu hộ chiếu. Anh ta được tại ngoại vào ngày hôm sau trong lúc chờ lực lượng chức năng tiến hành điều tra. Người vợ Pansuk cũng giao nộp hộ chiếu cho cảnh sát vào ngày 30/6.

Tuy nhiên, ngày 4/7, cặp vợ chồng này đã trốn khỏi Singapore bằng cách trốn trong khoang chứa của một chiếc xe tải đi sang Malaysia. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 40 tuổi với cáo buộc hỗ trợ cặp đôi vượt biên trái phép. Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol cũng đã ban bố lệnh truy nã quốc tế đối với cặp đôi siêu lừa này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại