Vợ chồng ái nữ tổng thống Trump bị kiện che giấu thông tin tài chính

Ngọc Nguyễn |

Hôm 17/12, vợ chồng Ivanka Trump và Jared Kushner đã vướng vào một vụ rắc rối pháp lý do không công bố dữ liệu tài chính cá nhân.

Theo luật sư chuyên về mảng tài chính Jeffrey Lovitky, và cũng là nguyên đơn, thì cặp vợ chồng quyền lực của Nhà Trắng đã không liệt kê các tài sản thuộc 30 quỹ đầu tư mà họ đang nắm giữ cổ phần.

Trong đơn kiện đệ trình lên Tòa án khu vực thủ đô Washington, vợ chồng Kushner bị cáo buộc kê khai thiếu giá trị và lợi nhuận có được từ các hoạt động đầu tư. Đơn kiện chỉ ra rằng có tới một nửa số báo cáo tài chính của con rể tổng thống Trump không cung cấp các thông tin chi tiết do vướng vào "các thỏa thuận bảo mật thông tin".

Theo lập luận của đơn kiện, "Luật pháp Mỹ không cho phép một cá nhân từ chối cung cấp thông tin về các loại tài sản có được từ các hoạt động đầu tư, với lý do việc tiết lộ này sẽ vi phạm thỏa thuận bảo mật thông tin".

Được biết, luật sư Lovitky từng đứng ra khởi kiện Tổng thống Donald Trump hồi tháng 3 vừa qua, với lý do những báo cáo tài chính của ông Trump đệ trình trong chiến dịch tranh cử hồi năm ngoái không làm rõ mức độ trách nhiệm của ông đối với các khoản nợ. Vụ kiện này vẫn chưa được xử lý. Mặc dù Bộ Tư pháp Mỹ gần đây có động thái muốn bãi bỏ vụ kiện này nhưng vị thẩm phán phụ trách vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.

Politico cho hay, kể từ thời điểm nộp hồ sơ hồi đầu năm, Kushner đã nhiều lần chỉnh sửa các báo cáo tài chính cá nhân. Cả Jared Kushner và Ivanka Trump đều phải nộp tiền phạt do công bố hồ sơ khai báo tài chính muộn hơn thời hạn quy định.

Để có thể đảm nhiệm vị trí cấp cao tại Nhà Trắng, Kushner đã phải rời bỏ 266 chức vụ liên quan tới các hoạt động đầu tư. Tuy vậy, con rể ông Trump vẫn nắm giữ quyền sở hữu nhiều tập đoàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại