Vợ chồng 9x mua nhà 3,7 tỷ: "Kinh tế nửa mùa", 6 năm áp dụng quy tắc vàng nên chỉ vay 20%

Minh |

Sau nhiều lần cân nhắc giữa việc thuê hay mua nhà, đôi vợ chồng đã quyết định xuống tiền khi gặp căn hộ ưng ý, chỉ cần vay thêm của ngân hàng 20%.

Vợ chồng "kinh tế nửa mùa" chật vật tìm nhà

Sau khi kết hôn, vợ chồng chị Trần Tuyến (SN 1992) sống trong một căn hộ nhỏ ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) còn công ty chị lại ở khu vực Cầu Giấy. 

Nhớ lại quãng thời gian ấy chị gọi vui: "Mỗi sáng đi làm mà mình có cảm giác đúng kiểu đi thật xa để trở về. Hai vợ chồng rong ruổi từ sáng sớm tinh mơ và ăn cơm tối xong xuôi cũng đã 10h đêm. Rồi khi có con, 2 vợ chồng nghĩ chắc phải đi tìm một căn ở trung tâm tiện đi làm  cho cả 2 cũng như để có thời gian chăm con nữa, không thể 8- 9h tối mới về đến nhà khi con đã say giấc được".

Vì điều kiện kinh tế, chị Tuyến loay hoay đi tìm nhà thuê với ý nghĩ để được khoản dư đầu tư sinh lời, sau này sẽ tậu nhà đẹp luôn. Tuy nhiên, sau một thời gian đi xem nhà thuê, chị vẫn không tìm được căn nào phù hợp.

Vợ chồng 9x mua nhà 3,7 tỷ: Kinh tế nửa mùa, 6 năm áp dụng quy tắc vàng nên chỉ vay 20% - Ảnh 1.

Kể từ khi có con nhỏ, vợ chồng chị Tuyến mong muốn tìm được căn nhà gần nơi làm việc và có nhiều trường học cho con.

"Thế rồi một hôm đang loay hoay đi tìm nhà thuê với xem trường mầm non cho con đi học, mình lại va vào căn hộ này và chốt mua trong phút mốt. Một căn hộ rất nhiều ánh sáng, tiện nơi đi làm, phù hợp với ngân sách và khu vực nhiều trường học cho con", chị Tuyến chia sẻ.

Gấp rút thiết kế và thi công trong vỏn vẹn 1 tháng, vợ chồng chị đã kịp chuyển về ở vào ngày đi học của con.

Bà mẹ trẻ hạnh phúc khoe: "Và cuối cùng chúng mình đã có một căn hộ nhiều ánh sáng, nhẹ nhàng và ở trên tầng cao nhất, mặc dù ở giữa khu đông đúc nhưng mình vẫn không cảm thấy xô bồ. Giờ 2 vợ chồng chẳng có gì nhiều ngoài ngôi nhà, vài món nợ và một đứa con siêu yêu cũng đủ cảm thấy cần cố gắng và giữ gìn hơn cả".

Mua nhà chỉ cần vay thêm 20% nhờ 6 năm tiết kiệm

Chị Tuyến tiết lộ, căn hộ có giá 3,7 tỷ đồng. Khi chốt sổ, vợ chồng chị đã có 80% số tiền căn hộ, chỉ cần vay thêm ngân hàng 20% với mức lãi suất 8%/năm.

Nói về con số 80%, chị hạnh phúc cho biết đó là thành quả của 6 năm thực hành quy tắc 50/30/20. Đây là quy tắc quản lý tài chính cá nhân được nhiều chuyên gia khuyên áp dụng. 

Cụ thể, chị thực hiện như sau: 50% tổng thu nhập được sử dụng cho những nhu cầu thiết yếu; 30% dành cho những mong muốn hay sở thích cá nhân như du lịch, ăn uống, gặp gỡ bạn bè; 20% còn lại được sử dụng để tiết kiệm, đầu tư.

Căn hộ diện tích 105m2, có giá 3,7 tỷ được gia chủ đầu tư 500 triệu tiền nội thất. 

"Đúng là có nhiều dạng đầu tư, và mình nghĩ tư duy của mỗi người khác nhau. Với mình đầu tư cho cuộc sống và gia đình là thứ sản sinh nhiều giá trị hơn cả'', chị Tuyến chia sẻ.

Cũng vì quan điểm này mà chị đã quyết định vay thêm 500 triệu để mua sắm nội thất cho căn hộ. "Mình dùng 500 triệu thuê kiến trúc sư để thiết kế và thi công ngôi nhà theo cảm hứng từ những căn hộ farmhouse tại Mỹ, pha trộn giữa đơn giản, mộc mạc và hiện đại. Với diện tích 105m2, căn hộ gồm phòng khách, bếp liên kết với khu vực ăn và 3 phòng ngủ", chị kể.

Mỗi tháng phải mang trên vai một khoản nợ nhưng vợ chồng chị cho rằng chỉ cần thắt chặt chi tiêu thêm một chút và tìm cách gia tăng thu nhập thì cũng là điều hạnh phúc, hài lòng.

Một số không gian khác trong căn hộ xinh xắn của vợ chồng chị Tuyến.

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại