*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sự kiện Vinamilk, thương hiệu sữa quốc dân, đổi nhận diện thương hiệu đang phủ sóng nhiều kênh truyền thông và mạng xã hội vì sự táo bạo và ấn tượng.
Trong bối cảnh thị trường có diễn biến giằng co tuần 12-16/6, khối ngoại trở lại là điểm sáng khi ghi nhận mua ròng xuyên suốt 5 phiên giao dịch.
Ba nhà đầu tư chủ chốt của Vinamilk vẫn gồm SCIC, F&N và Jardine Matheson.
Giai đoạn 2016-2019, Vinamilk chi khoảng 2.000 tỷ đồng/năm cho quảng cáo nhưng khoản chi này đã đột ngột giảm mạnh trong 2 năm covid.
Giá sữa nguyên liệu bình quân năm 2017 của Vinamilk có thể chỉ khoảng 2.700 USD/tấn, tăng 35% và thấp hơn nhiều so với ước tính mức tăng 50% được nhiều CTCK đưa ra hồi đầu năm 2017.
Sau khi bán hết VNM và mua vào FPT vào giữa tháng 11, Bảo hiểm Bảo Minh vừa quay lại đăng ký mua vào cổ phần VNM nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.
Tạp chí Nikkei Asian Review vừa công bố danh sách 100 công ty giá trị nhất Đông Nam Á năm 2015, trong đó Vinamilk tiếp tục là công ty sữa duy nhất trong ngành sữa tại Việt Nam lọt top 100 doanh nghiệp giá trị nhất ASEAN.
Trong mấy ngày gần đây, 3 tổ chức đã đăng ký mua đến 900.000 cổ phiếu VNM. Nếu tính theo mức giá hiện hành khoảng 123.000 đồng/cổ phiếu, 3 tổ chức trên dự kiến sẽ rót khoảng 110 tỷ mua cổ phiếu VNM thời gian tới.
Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giảm thứ sáu trong vòng 7 phiên. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính vẫn là do cổ phiếu có tính “thao túng” thị trường là Vinamilk (VNM) tiếp tục điều chỉnh.
Sau thông tin SCIC có thể sẽ thoái toàn bộ vốn khỏi doanh nghiệp sữa hàng đầu là Vinamilk và thông tin doanh nghiệp ngoại F&N có thể sẽ bỏ ra khoản tiền khổng lồ để mua lại số cổ phần này đã khiến nhiều nhà đầu tư thắc mắc: Liệu giá trị của Vinamilk có thật sự lớn như vậy?
(Soha.vn) - Với số cổ phiếu đang lưu hành là 833.955.796, chỉ trong vòng 1 tuần, Vinamilk đã “bốc hơi” hơn 2500 tỷ đồng.