Virus corona hoành hành đã ảnh hưởng mạnh mẽ như thế nào đến nền kinh tế của Trung Quốc?

Linh Nguyên |

"Dịch bệnh có tác động lớn đến tiêu dùng, đặc biệt là giao thông, văn hóa du lịch, khách sạn, nhà hàng, phim ảnh và truyền hình giải trí", ông Liên Duy Lương nói.

Trước những diễn biến khẩn cấp, nguy hiểm của dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới, khi mà số ca nhiễm bệnh và tỉ lệ tử vong đang tăng mạng mỗi ngày, khi những câu hỏi về ảnh hưởng của dịch bệnh corona đối với nền kinh tế Trung Quốc đang dậy sóng dư luận thế giới, Quốc vụ viện nước này đã tổ chức họp báo vào sáng nay 3/2 với sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và phát triển Quốc gia Trung Quốc Liên Duy Lương.

Ông Liên Duy Lương nhấn mạnh: "Dịch bệnh có tác động lớn đến tiêu dùng, đặc biệt là giao thông, văn hóa du lịch, khách sạn, nhà hàng, phim ảnh và truyền hình giải trí. Trong lễ hội mùa xuân, số lượng vận chuyển hành khách giảm đáng kể. Doanh thu phòng vé, doanh thu du lịch và doanh thu phục vụ giảm đáng kể so với năm trước. Tuy nhiên, các định dạng kinh tế kĩ thuật mới như mua sắm trực tuyến, đặt hàng các bữa ăn và mô hình giải trí lại trở nên rất tích cực, tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế phụ thuộc vào tiến trình và hiệu quả của công tác phòng chống dịch bệnh".

Quan chức Trung Quốc nói rằng nhiều người đã sử dụng tác động, ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch SARS năm 2003 đối với nền kinh tế Trung Quốc để ước tính tác động của dịch bệnh do virus corona đối với nền kinh tế Trung Quốc hiện nay. Tuy nhiên ở giai đoạn hiện nay, sức mạnh kinh tế Trung Quốc, cơ sở vật chất và khả năng ứng phó với tình huống khẩn cấp mạnh hơn đáng kể so với thời điểm đại dịch SARS năm 2003.

Ông này khằng định, tác động của dịch bệnh lúc này chỉ mang tính giai đoạn và sẽ không thay đổi các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế Trung Quốc, bởi đó là nền kinh tế phát triển tích cực và có tính ổn định lâu dài.

"Chúng tôi hoàn toàn có khả năng chiến thắng trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới gây ra và chúng tôi hoàn toàn có khả năng và tự tin để giảm thiểu tác động của dịch bệnh. Hiện tại phải tập trung sức lực, đẩy dịch bệnh nhanh vào giai đoạn cao điểm, sau đó nhanh chóng khôi phục lại nền kinh tế sản xuất và bình ổn cuộc sống của nhân dân", ông nhấn mạnh.

Tính đến 24h ngày 2/2, Trung Quốc đại lục ghi nhận 17.205 ca nhiễm bệnh, 361 ca tử vong - con số này đã vượt tổng số 349 ca tử vong trong đại dịch SARS hồi năm 2003 tại nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại