Virus corona: Cố tình uống thuốc hạ sốt để qua cửa kiểm tra trót lọt ở sân bay Pháp, nữ du khách TQ gây phẫn nộ

Hồng Anh |

Nhiều ý kiến đã chỉ trích người phụ nữ này "vô trách nhiệm", trong bối cảnh nỗi lo về đại dịch bùng phát ngày càng gia tăng.

Nhiều Đại sứ quán Trung Quốc tại nước ngoài đã phải phát thông cáo kêu gọi các công dân của nước này tuân thủ quy định về sàng lọc và kiểm tra sức khỏe tại sân bay nhằm kiểm soát nguy cơ bùng phát đại dịch do loại virus corona gây ra, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) đưa tin.

Loạt thông cáo trên được đưa ra sau khi một người phụ nữ đến từ thành phố Vũ Hán - "ổ dịch" tại Trung Quốc đại lục - đăng tải những bức ảnh chụp tại một nhà hàng Pháp lên mạng xã hội kèm theo lời chia sẻ về việc cô cảm thấy trong người mệt mỏi khi đi du lịch tới Pháp, nên đã uống thuốc để hạ sốt trước khi máy bay hạ cánh.

Nữ du khách này cũng tiết lộ rằng cô có những triệu chứng giống cảm cúm trước khi rời Vũ Hán, nhưng vẫn quyết định đi Pháp theo kế hoạch.

"Trước khi đi tôi đã hơi sốt và ho. Tôi sợ lắm. Tôi đã nhanh chóng uống thuốc và kiểm tra thân nhiệt. Thật may là tôi đã hạ sốt, và đã nhập cảnh thuận lợi", người này chia sẻ trên mạng xã hội WeChat.

Hiện vẫn chưa có thông tin về sân bay và những địa điểm người phụ nữ trên đã đi qua khi tới Pháp.

Virus corona: Cố tình uống thuốc hạ sốt để qua cửa kiểm tra trót lọt ở sân bay Pháp, nữ du khách TQ gây phẫn nộ - Ảnh 1.

Hình ảnh của người phụ nữ vừa "chia sẻ" kinh nghiệm vượt qua cửa kiểm tra của sân bay. Ảnh: Weibo

Thành phố Vũ Hán ngày hôm nay (23/1) đã bị phong tỏa trong khi các nhân viên và quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục thảo luận về tình hình kiểm soát dịch bệnh. Không chỉ Vũ Hán, mà 2 thành phố lân cận cũng đã bị phong tỏa. Nhiều khu vực tại Trung Quốc đã hủy các chương trình chào năm mới do lo ngại về dịch bệnh ngày càng gia tăng.

Trước tình hình cấp bách nói trên, bài đăng của người phụ nữ trên đã nhanh chóng nhận về nhiều lời chỉ trích trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng cô này đã hành động ích kỷ và vô trách nhiệm.

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp đã phát thông cáo kêu gọi các công dân của nước này tuân thủ quy định kiểm tra và sàng lọc những người nghi nhiễm virus tại sân bay:

"Chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi và email từ các công dân Trung Quốc về trường hợp nữ du khách đến từ Vũ Hán đã đăng bài về việc cố tình uống thuốc hạ sốt để vượt qua cửa kiểm tra ở sân bay.

Chúng tôi rất lưu tâm tới điều này, và đã liên hệ được với cô Yan - người có liên quan tới vụ việc. Chúng tôi đã yêu cầu cô Yan gọi điện tới đường dây nóng khẩn cấp của Pháp để được các bộ phận liên quan xử lý".

Giới chức Pháp cũng cho biết họ sẽ tiến hành cách ly mọi trường hợp hành khách có triệu chứng sốt để các nhân viên y tế kiểm tra và đánh giá tình trạng sức khỏe của những người này.

Tương tự, các Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan và nhiều quốc gia khác cũng đã phát đi thông cáo này đến các công dân Trung Quốc đang du lịch nước ngoài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại