*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ông Lê Hữu Thăng ngồi ghế CEO Vinacafé Biên Hòa từ ngày 14/4/2021, và sẽ thôi giữ chức vụ này từ ngày 30/6/2022.
Tuy nhiên, lợi nhuận của Vinacafe Biên Hòa tăng trưởng mạnh thực tế là nhờ "đẩy" chi phí sang cho công ty mẹ Masan Consumer.
Dù không tăng trưởng, doanh thu và lợi nhuận của Trung Nguyên vẫn bỏ xa đối thủ cùng ngành Vinacafe Biên Hòa.
Trong quý 1, Vinacafé Biên Hòa đã chi 1.754 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông, tương đương hơn một nửa tài sản của công ty. Tiền và các khoản tương đương tiền của công ty từ mức 2.500 tỷ đồng tụt xuống chỉ còn 360 tỷ đồng.
Vinacafe Biên Hòa vừa chốt danh sách cổ đong chia cổ tức mức kỷ lục 66.000 đồng trên mỗi cổ phiếu ngay trước khi Masan Beverage tiến hành chào mua công khai.
Masan đang nắm 68,5% vốn tại Vinacafé Biên Hòa và vừa thông báo chào mua cổ phiếu Vinacafé với giá 202.000 đồng/cổ phiếu.
Sau khi “về tay” Masan từ cuối năm 2011, Vinacafe Biên Hòa lần đầu tiên đạt doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 1.000 tỷ đồng vào năm 2014. Tình hình kinh doanh tiếp tục tươi sáng cho đến khi gặp khó vào năm nay.
Sau 1 năm kể từ khi ngừng trộn đậu nành vào các sản phẩm cà phê, kết quả kinh doanh mảng cà phê của Vinacafé tiếp tục đi xuống. Không những vậy, công ty còn vừa bị thu hồi sản phẩm tại Mỹ do vấn đề về công bố thành phần trong cà phê.
Những năm gần đây, Vinacafe thường có kết quả kinh doanh thấp trong quý 1 và tăng trưởng trở lại trong các quý 2, 3, 4.
Tại thời điểm cuối tháng 9/2016, VINACAFÉ Biên Hòa đã tích lũy được khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên đến hơn 1.400 tỷ trong khi vốn điều lệ chỉ hơn 265 tỷ đồng.
Năm 2015, Tổng công ty cà phê Việt Nam lãi ròng gần 90 tỷ đồng, phần lớn là nhờ doanh thu tài chính lên đến gần 600 tỷ đồng.
Dù 2 dòng sản phẩm cà phê hòa tan là Wake-up và Phinn cho kết quả kinh doanh tốt nhưng theo chia sẻ của Tổng giám đốc Vinacafé Biên Hòa, trong nội bộ công ty luôn có điều day dứt.