Ngoại trưởng Philippines: Chúng tôi mãi mãi mắc nợ Việt Nam vì những nghĩa cử nhân đạo và tốt bụng

Tất Đạt - Thiết kế: Đỗ Linh |

Người dân và các quan chức Philippines đã gửi những lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tàu cá Việt Nam vì đã cứu giúp những ngư dân Philippines gặp nạn do bị tàu Trung Quốc đâm chìm.

Ngày 9/6 vừa qua, tàu đánh cá Philippines đã bị một tàu cá Trung Quốc đâm gần khu vực Bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa. Đây là vụ việc nghiêm trọng và đẩy căng thẳng ở khu vực leo thang lên mức đỉnh điểm. 

Theo các ngư dân Philippines, tàu của họ đã bị đâm giữa đêm. Sau khi đâm, tàu cá Trung Quốc  bỏ đi nhưng đã quay trở lại để xem "tàu cá Philippines đã thực sự chìm hay chưa", để mặc những ngư dân này trong tình cảnh hiểm nghèo. 

Thuyền trưởng tàu cá Philippines cho biết họ đã thực sự may mắn khi gặp được tàu cá Việt Nam và được "những người bạn" này cứu giúp, cho đồ ăn thức uống và hỗ trợ chuyển sang tàu Philippines khác.

Hành động nhân đạo của tàu cá Việt Nam đã nhận được nhiều lời ca ngợi từ cộng đồng mạng Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới những ngư dân Việt Nam vì nghĩa cử cao đẹp và tốt bụng của họ.  

Đặc biệt hơn cả, vào ngày 18/6, trước cộng đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. nhấn mạnh rằng "Philippines mãi mãi mắc nợ Việt Nam vì những nghĩ cử nhân đạo và tốt bụng". Đây là những tín hiệu cho thấy hình ảnh Việt Nam ngày càng được đánh giá cao trong mắt bạn bè và cộng đồng quốc tế. 

Ngoại trưởng Philippines: Chúng tôi mãi mãi mắc nợ Việt Nam vì những nghĩa cử nhân đạo và tốt bụng - Ảnh 1.
Ngoại trưởng Philippines: Chúng tôi mãi mãi mắc nợ Việt Nam vì những nghĩa cử nhân đạo và tốt bụng - Ảnh 2.
Ngoại trưởng Philippines: Chúng tôi mãi mãi mắc nợ Việt Nam vì những nghĩa cử nhân đạo và tốt bụng - Ảnh 3.
Ngoại trưởng Philippines: Chúng tôi mãi mãi mắc nợ Việt Nam vì những nghĩa cử nhân đạo và tốt bụng - Ảnh 4.
Ngoại trưởng Philippines: Chúng tôi mãi mãi mắc nợ Việt Nam vì những nghĩa cử nhân đạo và tốt bụng - Ảnh 5.
Ngoại trưởng Philippines: Chúng tôi mãi mãi mắc nợ Việt Nam vì những nghĩa cử nhân đạo và tốt bụng - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại