Thông tin trên được ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp lần thứ 20 (CoP20) đang diễn ra tại thành phố di sản Samarkand, Cộng hòa Uzbekistan.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị, Việt Nam là một trong những quốc gia có đa dạng sinh học phong phú và cũng là nơi chịu nhiều áp lực từ hoạt động buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã.
Việt Nam luôn coi phát triển bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn động vật, thực vật hoang dã. Quan điểm này đã được khẳng định xuyên suốt trong Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững, trong đó nhấn mạnh phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược phát triển đất nước, là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị chia sẻ tại Hội nghị.
Nghị quyết cũng chỉ rõ phải phát triển hài hòa cả ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường, đẩy mạnh mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên.
Nhằm đồng bộ hóa hệ thống quy định, chính sách, đến nay, Chính phủ Việt Nam đã hoàn tất quá trình hiện đại hóa và thực thi pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó có thương mại động thực vật hoang dã, gồm Luật Lâm nghiệp và các Nghị định, Thông tư, các chính sách và Chương trình hành động theo một số nhóm loài cụ thể.
Thực thi Luật và quy định mới đó, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phòng chống buôn bán trái pháp luật động thực vật hoang dã.
Có thể kể đến như tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định ở mức 42%, nhiều hệ sinh thái quan trọng đã được phục hồi, diện tích các khu bảo tồn liên tục được mở rộng. Chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tạo ra nguồn thu bền vững, hiện nay mỗi năm đóng góp trên 3.000 tỷ đồng cho công tác bảo tồn và sinh kế cộng đồng.
Việt Nam cũng đang từng bước nghiên cứu, triển khai các công cụ tài chính mới như tín chỉ carbon, tín chỉ đa dạng sinh học, bảo hiểm rủi ro thiên nhiên, và xây dựng các quỹ bảo tồn.
Các lực lượng chức năng của Việt Nam đã phối hợp với các nước láng giềng chung biên giới phát hiện và triệt phá nhiều vụ buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã. Đồng thời đã tổ chức tiêu hủy trên 3 tấn ngà voi, trên 207kg sừng tê giác, 6.2 tấn vẩy tê tê, 3.1 tấn xương sư tử trong năm 2016,2023 và gần đây nhất là tháng 10 năm 2025.
Hoạt động tiêu huỷ ngà voi diễn ra tháng 10/2025 tại Hải Phòng.
Bên cạnh những thành tựu, Thứ trưởng chia sẻ, khoảng cách tài chính cho công tác bảo vệ, bảo tồn động thực vật hoang dã vẫn còn rất lớn so với nhu cầu thực tế. Áp lực từ quá trình phát triển kinh tế – xã hội, đô thị hóa nhanh chóng, biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng khốc liệt đang đặt ra nhiều thách thức trong việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và khung pháp lý để huy động nguồn lực cho thiên nhiên, đặc biệt nghiên cứu, thúc đẩy chi trả các dịch vụ hệ sinh thái, mở rộng hợp tác công – tư, hợp tác quốc tế và khu vực.
Bên cạnh đó sẽ tăng cường sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp trong bảo vệ, bảo tồn và đấu tranh phòng chống buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã. Việt Nam cam kết tiếp tục là đối tác tin cậy, tích cực, trách nhiệm trong nỗ lực toàn cầu nhằm bảo vệ các loài hoang dã vì một tương lai phát triển bền vững.
Việt Nam cam kết tăng cường bảo tồn động vật hoang dã. Trong ảnh là loài Mang lớn vừa được ghi nhận trong đợt bẫy ảnh của WWF - Việt Nam tại 21 khu rừng đặc dụng. Đây là loài thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam.
Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp lần thứ 20 (CoP20) năm nay quy tụ hơn 3.000 đại biểu từ 170 quốc gia và 228 tổ chức quốc tế, đánh dấu lần đầu tiên Hội nghị CoP được tổ chức tại khu vực Trung Á, đúng dịp kỷ niệm 50 năm Công ước CITES có hiệu lực.
CoP20 diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với những thách thức chưa từng có về đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu. Trong hơn hai tuần (từ ngày 23/11 đến ngày 05/12/2025), các quốc gia thành viên và các bên tham gia sẽ thảo luận và quyết định hơn 120 vấn đề nghị sự quan trọng, từ chính sách, tài chính, thực thi pháp luật đến việc sửa đổi Phụ lục CITES đối với 51 đề xuất về loài, nhóm loài và các chú giải, nhằm đảm bảo thương mại quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp là hợp pháp, bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc.
CoP20 sẽ tiếp tục được diễn ra đến ngày 5 tháng 12 năm 2025. Thông tin chi tiết về kết quả các quyết định và diễn biến của Hội nghị CoP20 có thể được theo dõi trực tiếp trên trang web chính thức của CITES tại đường dẫn: https://cites.org/eng/cop20.