Việt Nam sẽ hạ gục Thái Lan, mở ra cánh cửa bảo vệ chức vô địch SEA Games?

Tiểu Mã |

Tuyển nữ Việt Nam đang có rất nhiều cơ sở để đánh bại Thái Lan, tạo đà tâm lý hưng phấn hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi hậu ở đấu trường SEA Games.

Vào lúc 19h tối nay (26/11), tuyển nữ Việt Nam sẽ có lượt trận đầu tiên ở bảng B tại SEA Games. Đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung chính là "kỳ phùng địch thủ" Thái Lan.

Khác với môn bóng đá nam thì với bóng đá nữ, Việt Nam mới là những nhà ĐKVĐ và Thái Lan đang là những người đang nuôi tham vọng lớn về một cuộc lật đổ để đòi lại ngôi hậu từ tay thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Nhưng đó chắc chắn không phải là mục tiêu có thể dễ dàng chinh phục với tuyển nữ Thái Lan. Bởi trong thời gian gần đây, những màn thể hiện của tuyển nữ Việt Nam vẫn là hết sức ấn tượng. 

Minh chứng rõ ràng nhất để nói về sức mạnh của tuyển nữ Việt Nam phải kể tới kết quả ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 được tổ chức ở Thái Lan hồi cuối tháng 8 vừa qua. Dù phải chơi trên sân của kỳ phùng địch thủ song tuyển nữ Việt Nam vẫn giành chức vô địch một cách đầy thuyết phục. 

Việt Nam sẽ hạ gục Thái Lan, mở ra cánh cửa bảo vệ chức vô địch SEA Games? - Ảnh 1.

Tuyển nữ Việt Nam có rất nhiều cơ sở để đánh bại Thái Lan rồi bảo vệ danh hiệu vô địch ở SEA Games.

Xét về lý thuyết thì ở trận đấu tối nay, có thể cả Việt Nam lẫn Thái Lan sẽ không bung hết sức. Lý do là bởi ở môn bóng đá nữ, mỗi bảng chỉ có 3 đội trong khi đó có 2 đội đi tiếp. Ở bảng B, ngoài Thái Lan và Việt Nam thì Indonesia bị đánh giá thấp hơn hẳn và khó có khả năng cạnh tranh suất đi tiếp.

Với tuyển nữ Việt Nam, một trận hòa trước Thái Lan và sau đó là một chiến thắng trước Indonesia sẽ là đủ để giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung tiến vào bán kết. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn sẽ đá hết sức hòng đánh bại Thái Lan để tạo đà hưng phấn tâm lý trước khi bước vào những trận đấu tiếp theo.

Về mặt phong độ, tuyển nữ Việt Nam đang sở hữu những chỉ số đầy ấn tượng và cũng thuyết phục hơn so với Thái Lan. Tính trong 5 trận gần nhất, nữ Việt Nam đang toàn thắng, ghi tới 24 bàn, chỉ để thủng lưới đúng 1 lần (trong các trận đấu gặp Campuchia, Indonesia, Myanmar, Philippines và Thái Lan).

Trong khi đó, ở 5 trận gần nhất thì Thái Lan chỉ thắng 3, hòa 1, thua 1. Mới đây nhất, nữ Thái Lan cũng chỉ có được một trận hòa 1-1 trước Đài Bắc Trung Hoa.

Rõ ràng, với lực lượng mạnh nhất cộng với chuỗi phong độ ấn tượng, tuyển nữ Việt Nam đang có rất nhiều cơ sở để bảo vệ ngôi hậu ở đấu trường SEA Games và trận đấu tối nay gặp người Thái sẽ là màn "khởi động" để thầy trò HLV Mai Đức Chung hiện thực hóa mục tiêu của mình.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại