Rửa hận trước Thái Lan, Indonesia sẽ báo tin vui cho Việt Nam?

Đoàn Dự |

Trận ra quân với U22 Indonesia thật sự quá khó khăn khi phải đối đầu Thái Lan. Nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Vào lúc 15h00 hôm nay, Thái Lan sẽ đụng độ Indonesia ở trận ra quân tại bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 2019. Cửa thắng cho bầy Voi chiến trẻ dĩ nhiên cao hơn, khi được đánh giá trội hơn Indonesia.

Những thống kê cũng ủng hộ Thái Lan khi tính ngắn gọn từ năm 2014 tới nay, họ 3 thắng, 1 hòa trước Indonesia. Đáng chú ý, những trận thắng của Thái Lan trước Indonesia đều cực kì đậm đà.

Tại Asiad 2014, U23 Thái Lan khi đó thắng U23 Indonesia tới 6-0. Một năm sau tại SEA Games, U23 Thái Lan cũng đè bẹp U23 Indonesia 5-0. Gần nhất tại vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan đã đả bại U23 Indonesia 4-0 (chính là lứa cầu thủ 2 đội dùng để đá SEA Games 2019).

Rửa hận trước Thái Lan, Indonesia sẽ báo tin vui cho Việt Nam? - Ảnh 1.

Tuy nhiên, niềm tin cho U23 Indonesia nằm ở trận hòa 0-0 tại vòng loại U23 châu Á 2018. Và ngược về cách đây vài tháng khi đá vòng loại U23 châu Á 2020, Indonesia cũng cho thấy họ thua đậm Thái Lan chỉ là tai nạn.

Bởi lẽ sau thất bại ở trận ra quân, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo đã rút ra nhiều kinh nghiệm, để rồi chơi cực kì khó chịu, khiến Việt Nam chỉ có thể thắng hiểm 1-0 nhờ pha tỏa sáng của Triệu Việt Hưng ở phút 90+4. Mà chính Việt Nam sau đó lại thắng Thái Lan tới... 4-0.

Với bóng đá trẻ, những con số thống kê mang tính tượng trưng và tâm lý nhiều hơn. Vì sau 2 năm, gần như một lứa U23 (hoặc ở SEA Games là U22) sẽ thay đổi hết nhân sự chứ không giống ĐTQG, sẽ tồn tại dài hơn.

Rửa hận trước Thái Lan, Indonesia sẽ báo tin vui cho Việt Nam? - Ảnh 2.

Lứa U22 Indonesia gặp U22 Thái Lan năm nay không giống của năm 2014, 2015 hay 2017. Về thực lực, Indonesia thật sự đáng gờm và đặc biệt, họ đã rút ra kinh nghiệm sau trận mở màn thua Thái Lan 0-4 hồi tháng Ba vừa rồi. Tâm lý cũng là điều có thể khiến phong độ của một đội bóng trẻ lên xuống thất thường. Nếu có tâm lý tốt chiều nay, Indonesia có thể sẽ rất khác so với trận thua Thái Lan gần nhất.

Tin rằng Indonesia sẽ chơi tất tay để rửa mối hận, hoặc chí ít cũng có 1 điểm hòng mưu đồ mộng vào Bán kết. Nếu Indonesia có thể khiến Thái Lan rơi điểm, đấy sẽ là tin vui cho Việt Nam. Vì dù sao, Voi chiến vẫn là đối thủ đáng ngại nhất của chúng ta tại SEA Games 2019.

* Vào lúc 19h00, bảng B sẽ còn diễn ra trận đấu giữa Lào vs Philippines.

Việc Thái Lan sớm gặp Indonesia là cơ hội tốt để Việt Nam thăm dò sức mạnh 2 đội bóng này. Chúng ta chỉ phải gặp Brunei rồi Lào, trước khi gặp Indonesia. Vì thế, Việt Nam có thể giữ bí mật sức mạnh trước đội bóng trẻ xứ Vạn đảo.

Cần phải biết ở vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng Ba, Việt Nam khi đó đã gặp cả 2 đối thủ nói trên nhưng không hề dùng tới các nhân tố như Quang Hải, Văn Hậu hay sự bổ sung hơn tuổi là Hùng Dũng, Trọng Hoàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại