Việt Nam sẽ hạ gục địch thủ khó chơi để “né” Thái Lan ở bán kết giải Đông Nam Á?

Tiểu Mã |

Nếu thắng Indonesia ở màn đại chiến chiều nay, khả năng cao U16 Việt Nam sẽ không đối đầu người Thái tại vòng bán kết giải U16 Đông Nam Á.

Hiện ở bảng A giải U16 Đông Nam Á, Indonesia vẫn nắm lợi thế khi dẫn đầu bảng sau 2 lượt trận. U16 Việt Nam xếp nhì bảng do kém về hiệu số. Chính vì thế, màn đọ sức chiều nay sẽ có ý nghĩa quyết định tấm vé nhất bảng trước khi bước vào vòng bán kết.

Ở hai lượt đấu đầu tiên, cả Indonesia lẫn Việt Nam đều chưa gặp phải thử thách thực sự khó khăn. Trong khi thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chỉ phải đọ sức Campuchia và Timor Leste (thắng 1-0 và 4-0) thì chủ nhà Indonesia cũng chỉ phải gặp Philippines (thắng 8-0) và Myanmar (thắng 2-1). Nhìn chung, những chiến thắng này vẫn chưa phản ánh hết được bản lĩnh và trình độ của cả U16 Indonesia lẫn Việt Nam.

Tuy nhiên, có thể thấy hàng tấn công của Indonesia thi đấu có phần hiệu quả hơn với việc ghi 10 bàn sau 2 trận. Đặc biệt, chân sút trẻ Bagus của đội chủ nhà đang đạt phong độ khá cao khi sở hữu 3 pha lập công.

Việt Nam sẽ hạ gục địch thủ khó chơi để “né” Thái Lan ở bán kết giải Đông Nam Á? - Ảnh 1.

U16 Việt Nam sẽ hướng tới chiến thắng trước chủ nhà Indonesia để vào bán kết bằng suất nhất bảng.

Với U16 Việt Nam, sau trận đấu tương đối mờ nhạt trước Campuchia thì lối chơi của các cầu thủ đã có dấu hiệu khởi sắc ở lượt trận thứ 2. Đây là cơ sở để thầy trò HLV Vũ Hồng Việt hướng tới một chiến thắng trước chủ nhà Indoneisa.

Nếu mục tiêu này được hiện thực hóa, khả năng rất cao U16 Việt Nam sẽ tiến vào bán kết với tư cách nhất bảng A. Ngược lại (nếu hòa hoặc thua Indonesia), rất có thể chúng ta sẽ phải đi tiếp với suất nhì bảng.

Trong khi đó, Thái Lan vẫn đang vững chắc ở vị trí nhất bảng B. Do sự vượt trội trước các đối thủ cùng bảng nên tấm vé vào bán kết bằng ngôi nhất bảng rất khó thoát khỏi tay người Thái.

Chắc chắn, U16 Việt Nam sẽ không muốn sớm phải đọ sức Thái Lan ở vòng bán kết sắp tới. Dù Thái Lan là bại tướng của chúng ta trong trận chung kết ở giải năm ngoái nhưng không thể phủ nhận đó là trận đấu mà may mắn đã đứng về phía Việt Nam trên chấm luân lưu.

Hơn nữa, ở đấu trường U16 Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là đội bóng từng vô địch nhiều nhất (3 lần) và đang là ứng viên cực kỳ nặng ký cho ngôi vương ở giải năm nay.

Kịch bản đẹp nhất với U16 Việt Nam sẽ là đánh bại chủ nhà Indonesia ở lượt trận chiều nay và xa hơn sẽ nữa là tái ngộ Thái Lan ở trận chung kết. Tất nhiên, để mục tiêu này trở thành hiện thực thì thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ phải thực hiện từng bước một với tinh thần quyết tâm cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại