HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận lối chơi của U16 Việt Nam chưa thuyết phục

Trung Hiếu (S5) |

Chiều qua (29/7), đội tuyển U16 Việt Nam đã có thắng lợi đầu tiên tại giải U16 Đông Nam Á trước U16 Campuchia với tỷ số 1 - 0. Tuy nhiên, chính HLV Vũ Hồng Việt cũng tỏ ra chưa hài lòng với chiến thắng tối thiểu này của các học trò.

Trong trận ra quân tại vòng bảng giải U16 Đông Nam Á, đội tuyển U16 Việt Nam đã phải rất vất vả mới có thể giành được chiến thắng với pha làm bàn duy nhất của Đinh Thanh Trung trên chấm phạt 11m ở phút 35 của trận đấu.

Theo dõi màn trình diễn của các cầu thủ trẻ U16 Việt Nam, nhiều người hâm mộ đưa ra những nhận định rằng đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt đã không thể hiện được đúng phong độ tốt nhất. Phát biểu sau khi trận đấu kết thúc, HLV Việt "đỏ" cũng đã có những lý giải cho phong độ không tốt của các học trò.

"Chúng tôi lẽ ra phải ghi được nhiều bàn thắng hơn. Tuy nhiên cách chơi hôm nay chưa thuyết phục. Có thể vì là trận đầu tiên nên các cầu thủ trẻ hơi bị căng cứng về tâm lý nên chưa có sự thanh thoát cũng như thực hiện tốt đấu pháp" - HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.

HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận lối chơi của U16 Việt Nam chưa thuyết phục - Ảnh 1.

HLV Vũ Hồng Việt (áo trắng) tỏ ra tiếc nuối sau trận đấu khi đội bóng của ông không thể ghi được nhiều bàn thắng vào lưới đối thủ U16 Campuchia. Ảnh: AFF

Ngoài yếu tố chủ quan bắt nguồn từ phía các cầu thủ trẻ của chúng ta, cũng cần nhìn nhận lại một thực tế rằng mặt sân tại Joko Samudro khá gồ ghề khiến các pha phối hợp của các cầu thủ U16 Việt Nam không được như ý muốn.

Thêm vào đó, việc phải di chuyển một quãng đường dài sang Indonesia cùng với việc chỉ có 1 ngày làm quen với sân thi đấu cũng khiến các cầu thủ không có được phong độ cao nhất trong trận đấu diễn ra vào chiều ngày hôm qua.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận một thực tế rằng, đội tuyển U16 Campuchia đã có rất nhiều tiến bộ trong thời gian vừa qua. Còn nhớ cách đây 1 năm tại giải U15 Đông Nam Á, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt khi ấy cũng phải rất vất vả mới có thể lộn ngược dòng đánh bại đối thủ với tỷ số 2 - 1.

Sau trận đấu chiều qua, chính HLV Vũ Hồng Việt cũng đã phải thừa nhận: "Cũng phải thừa nhận Campuchia thì đã tiến bộ rất nhiều về chuyên môn. Họ đi bóng tốc độ, không hề lúng túng khi phòng thủ. Tất nhiên, kiếm được 3 điểm cũng là lợi thế cho Việt Nam trước khi bước vào trận thứ 2 gặp Đông Timor."

HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận lối chơi của U16 Việt Nam chưa thuyết phục - Ảnh 2.

Tuy nhiên, việc mặt sân thi đấu không tốt cũng với việc bị đối thủ liên tục áp sát khiến các cầu thủ trẻ U16 Việt Nam không thể thực hiện được lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. Ảnh: AFF

Có thể thấy, trình độ bóng đá của các quốc gia trong khu vực đang ngày càng bị thu hẹp lại. Chính vì vậy, việc đòi hỏi đội tuyển U16 Việt Nam phải dội những cơn mưa bàn thắng vào lưới các đối thủ U16 Campuchia hay U16 Lào là điều hơi khó thực hiện. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa rằng chúng ta không đặt mục tiêu cao nhất trong các cuộc chạm trán với những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Vào lúc 15h30 chiều ngày 31/7 tới đây, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt sẽ có cuộc đối đầu với đối thủ là U16 Timo Leste tại sân Joko Samudro. Mục tiêu của thầy trò đội tuyển U16 Việt Nam không gì khác ngoài việc giành trọn vẹn 3 điểm để có được tâm lý thuận lợi trước khi phải đối đầu với chủ nhà U16 Indonesia tại lượt trận thứ 3 vòng bảng.

HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận lối chơi của U16 Việt Nam chưa thuyết phục - Ảnh 3.

Mục tiêu của U16 Việt Nam trong trận đấu gặp U16 Timo Leste sắp tới không gì khác là giành trọn vẹn 3 điểm và thi đấu thuyết phục hơn nữa. Ảnh: AFF

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại