Việt Nam nổi lên trong lĩnh vực 624 tỷ USD, vào top 5 ASEAN, Hà Nội được đặc biệt gọi tên

Dy Khoa |

Việt Nam có nhiều cơ hội trong lĩnh vực này.

Các công ty công nghệ lớn nhất thế giới đang đổ xô đến Đông Nam Á để xây dựng các trung tâm dữ liệu vào thời điểm nhu cầu về cơ sở hạ tầng và sức mạnh tính toán để hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng nhanh chóng, theo Straits Times (Singapore).

Các khoản đầu tư mới dự kiến sẽ đóng góp vào nền kinh tế của khu vực bằng cách tạo ra các công việc có tay nghề cao trong xây dựng, kỹ thuật và bảo trì trung tâm dữ liệu, đồng thời phát triển nhân tài chuyên môn về AI, an ninh mạng, khoa học dữ liệu và quản lý.

Các khoản đầu tư cũng sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của khu vực, cho phép các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức lớn lưu trữ dữ liệu của họ tại địa phương, giảm đáng kể thời gian chết trong khi tăng cường chủ quyền dữ liệu.

Với các cải tiến được hỗ trợ bởi AI như tìm kiếm trên ChatGPT hiện yêu cầu công suất xử lý cao hơn ít nhất bốn đến năm lần so với tìm kiếm trên Internet truyền thống, nhu cầu về trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ tăng khoảng 20% một năm trong 5-7 năm tới, các nhà phân tích tại Maybank lưu ý trong một báo cáo vào tháng 10.

Singapore từng có thời gian không nhận đầu tư trung tâm dữ liệu.

Các trung tâm dữ liệu là các cơ sở lớn được xây dựng để chứa các máy chủ, hệ thống lưu trữ dữ liệu và thiết bị mạng hỗ trợ các dịch vụ Internet và viễn thông tốt hơn.

Đổi lại, điều này cho phép các hoạt động trực tuyến phổ biến như chơi game, phát trực tiếp và đầu tư, cũng như các công nghệ tiên tiến hơn như điện toán đám mây và AI.

Nhờ chi phí thấp hơn, nguồn điện khả dụng và tính trung lập về địa chính trị, Đông Nam Á đang nổi lên như một khu vực lý tưởng để các nhà khai thác công nghệ thiết lập cơ sở trung tâm dữ liệu, với 5 quốc gia hàng đầu là Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.

Trong khi Singapore là điểm đến ưa thích để lưu trữ các trung tâm dữ liệu do cơ sở hạ tầng vượt trội và chế độ quản lý ổn định, đảo quốc này áp dụng lệnh dừng xây dựng trung tâm dữ liệu trong ba năm từ năm 2019 đến năm 2022 để đánh giá tác động của việc này đối với môi trường.

Malaysia nắm giữ phần lớn các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu mới vào khu vực trong giai đoạn đó và hiện kỳ vọng các cơ sở có công suất khoảng 1 gigawatt (GW) sẽ đi vào hoạt động trong hai năm tới. Con số này gấp đôi công suất trung tâm dữ liệu hiện tại của nước này.

Malaysia gần đây nổi lên như một điểm đến về trung tâm dữ liệu của Đông Nam Á.

RHB Bank cho biết thêm 3GW nữa cũng đã được công bố và nếu được chấp thuận, sẽ dần triển khai trong ba đến năm năm tới.

Để so sánh, công suất trung tâm dữ liệu của Singapore hiện ở mức khoảng 1,4GW.

Trong số những bên chuyển vốn vào Malaysia có những gã khổng lồ công nghệ như Microsoft, công ty đã tuyên bố vào tháng 5 rằng họ sẽ đầu tư 2,2 tỷ USD trong bốn năm tới để xây dựng cơ sở hạ tầng đám mây và AI tại quốc gia này.

Theo Statista, thị trường trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới dự kiến sẽ tăng trưởng 8,45% (2024-2029), đạt giá trị thị trường là 624,10 tỷ USD vào năm 2029.

Việt Nam có nhiều tiềm năng thành trung tâm dữ liệu toàn cầu

fDi Markets, một công ty giám sát đầu tư mới, trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã thu hút ba dự án FDI xây dựng trung tâm dữ liệu, so với chỉ 7 dự án trong 7 năm trước đó.

Ba cơ sở được công bố vào năm 2024, với vốn đầu tư ước tính là 460 triệu USD, đưa Việt Nam lên trên Thái Lan và Philippines và ngang bằng với Singapore về các dự án trung tâm dữ liệu, trong khi Malaysia và Indonesia là những quốc gia duy nhất đạt được dòng vốn đầu tư cao hơn, FDI Intelligence cho biết.

Dữ liệu từ Data Center Map cho thấy Việt Nam có 22 trung tâm dữ liệu tại ba thị trường: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Các nhà khai thác bao gồm FPT Telecom, NTT GDC, Telehouse, Global Data Service, VNPT Data, Viettel, CMC Telecom cùng nhiều nhà khai thác khác.

Việt Nam cũng được chú ý trong thị trường trung tâm dữ liệu toàn cầu.

Việt Nam đã chứng kiến một số công ty bày tỏ sự quan tâm đến việc phát triển trung tâm dữ liệu. Trong đó, Huawei đã thông báo rằng họ đang cân nhắc một khu vực đám mây tại Việt Nam.

Hồi giữa năm 2024, STT GDC đã thông báo rằng họ đang lên kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu 60MW tại Tân Thuận và tiếp quản hoạt động của một trung tâm khác tại TP Hồ Chí Minh. Cùng khoảng thời gian đó, Alibaba cũng chia sẻ rằng họ sẽ xây dựng một trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.

Tại sự kiện Hanoi Cloud and Datacenter Convention diễn ra ngày 15/8 tại Hà Nội, lãnh đạo các doanh nghiệp công nghệ và các nhà đầu tư nước ngoài khẳng định cùng với Thái Lan và Malaysia, Việt Nam là một thị trường có nhiều tiềm năng để phát triển thành công các trung tâm dữ liệu.

Trong đó, Hà Nội, một trong những “công viên công nghệ” được dự đoán sẽ không chỉ trở thành trung tâm dữ liệu của Việt Nam mà còn của toàn Đông Nam Á.

Theo ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc kinh doanh quốc tế Viettel IDC, thị trường trung tâm dữ liệu thế giới hiện có sự chuyển dịch từ các nước sơ cấp như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc sang các nước thứ cấp như Philippines, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam.

Đứng dưới góc độ doanh nghiệp đang đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu, ông cho biết các nhà đầu tư sẽ nhìn nhận, đánh giá một thị trường, cụ thể là Hà Nội, dựa trên nhiều yếu tố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại