Việt Nam ký hiệp định với Nga, xuất hiện ý kiến từ Thái Lan: Việt Nam quá nhanh, chúng ta "không bắt kịp"

Minh Nhật |

"Việt Nam hành động quá nhanh, họ không chờ đến khi khủng hoảng xảy ra mà đã đi trước để nắm lợi thế" - Cư dân mạng Thái Lan bình luận.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng nhanh chóng và áp lực đảm bảo nguồn điện ổn định ngày càng lớn, Việt Nam đang có những bước đi đáng chú ý nhằm chuẩn bị cho tương lai dài hạn.

Việc ký kết hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân với Nga không chỉ mang ý nghĩa chiến lược trong nước mà còn nhanh chóng thu hút sự chú ý từ truyền thông và dư luận khu vực.

Việt - Nga ký hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Ngày 23/3, trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại Moskva. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam, một văn kiện được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương.

Phía Nga khẳng định tiếp tục coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Việt Nam ký hiệp định với Nga, xuất hiện ý kiến từ Thái Lan: Việt Nam quá nhanh, chúng ta "không bắt kịp" - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin chứng kiến lễ ký kết Hiệp định về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Ảnh: VGP

Hai bên cũng thống nhất rằng hợp tác năng lượng – đặc biệt là dầu khí – tiếp tục là lĩnh vực truyền thống mang tính biểu tượng, đồng thời cần được mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch và năng lượng hạt nhân.

Việc ký kết hiệp định lần này được xem là bước tiến mang tính bản lề, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các dự án cụ thể trong thời gian tới. Trước đó, Việt Nam và Nga đã tiến hành nhiều vòng đàm phán kỹ thuật liên quan đến dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 – dự án từng được chuẩn bị từ nhiều năm trước nhưng sau đó tạm dừng.

Trong bối cảnh nhu cầu điện của Việt Nam tăng nhanh, đặc biệt tại các khu vực đô thị và trung tâm công nghiệp, trong khi các nguồn năng lượng truyền thống như thủy điện và nhiệt điện đang đối mặt với nhiều hạn chế, điện hạt nhân được xem là một phương án dài hạn nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định.

Đây cũng là hướng đi được nhiều quốc gia trên thế giới cân nhắc trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải.

Bên cạnh lĩnh vực năng lượng, hai nước cũng thống nhất nâng tầm hợp tác kinh tế – thương mại – đầu tư, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng đô thị.

Đáng chú ý, phía Việt Nam đề nghị Nga tham gia tư vấn, thiết kế và chuyển giao công nghệ trong các dự án tàu điện ngầm tại Hà Nội và TP.HCM, cũng như hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việt Nam ký hiệp định với Nga, xuất hiện ý kiến từ Thái Lan: Việt Nam quá nhanh, chúng ta "không bắt kịp" - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: VGP

Cư dân mạng Thái Lan: "Việt Nam quá nhanh, chúng tôi không theo kịp"

Thông tin về thỏa thuận này nhanh chóng được các hãng tin quốc tế và báo chí khu vực đăng tải.

Tờ Bangkok Post khi đề cập đến sự kiện đã đặt trong bối cảnh nhu cầu điện tăng nhanh tại Đông Nam Á, đồng thời nhấn mạnh xu hướng các quốc gia trong khu vực đang tìm kiếm những giải pháp năng lượng dài hạn nhằm đảm bảo an ninh năng lượng.

Trong khi đó, ngay sau khi thông tin về hiệp định Việt-Nga được chia sẻ lại trên các nền tảng mạng xã hội Thái Lan, đặc biệt dưới các bài đăng liên quan đến chủ đề năng lượng, nhiều bình luận đã xuất hiện, thể hiện sự chú ý tới bước đi của Việt Nam.

Việt Nam ký hiệp định với Nga, xuất hiện ý kiến từ Thái Lan: Việt Nam quá nhanh, chúng ta "không bắt kịp" - Ảnh 3.

Thủ tướng Mikhail Mishustin và Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Moskva ngày 23/3. Ảnh: VGP

Một tài khoản bình luận: "Việt Nam hành động quá nhanh, họ không chờ đến khi khủng hoảng xảy ra mà đã đi trước để nắm lợi thế". Nhận định này nhanh chóng thu hút sự quan tâm và được nhiều người dùng khác nhắc lại, trở thành một trong những ý kiến nổi bật.

Dưới bài đăng của trang kinh tế Thái Lan Thansettakij, tài khoản Mali Tibet Kulap Maeksiko cho rằng: "Lãnh đạo Việt Nam có tầm nhìn về an ninh năng lượng, nên việc tăng cường năng lực là điều tất yếu".

Cùng quan điểm, tài khoản Prakit Sae Lee nhận xét: "Việt Nam đã thực sự vượt Thái Lan lần này, và có thể sẽ tiến xa hơn nữa, (Thái Lan) khó mà theo kịp".

Tài khoản Kheng Chutipon thì bình luận: "Họ (Việt Nam) đang cố gắng làm những điều tốt nhất cho người dân và thúc đẩy đất nước tiến về phía trước", trong khi tài khoản Waeo Chotisukon nhận xét ngắn gọn: "Thái Lan đang chậm hơn".

Bên cạnh đó, những lời chúc mừng cũng được cộng đồng mạng Thái Lan gửi đến Việt Nam.

"Chúc mừng người dân Việt Nam" - Tài khoản Anuwat Montiantong viết.

Có thể nói, việc ký kết hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân với Nga đánh dấu một bước tiến đáng chú ý trong chiến lược năng lượng của Việt Nam, đồng thời phản ánh xu hướng các quốc gia đang tìm kiếm những giải pháp dài hạn nhằm đảm bảo nguồn cung điện trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại