Việt Nam gặp rắc rối, có thể mất ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup nếu Malaysia bỏ giải

Đoàn Dự |

Malaysia đang lo ngại có thể phải rút khỏi vòng loại World Cup vì các ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

LĐBĐ Malaysia chưa có quyết định chính thức về việc liệu có rút khỏi vòng loại thứ 2 khu vực châu Á, World Cup 2022 hay không mà mới ở mức lo ngại. Dù vậy, với tình hình Covid-19 vẫn phức tạp ở quốc gia này, viễn cảnh Những chú hổ không thể tiếp tục dự giải cũng khá lớn.

Nếu thật sự người Mã rút khỏi giải, FIFA có thể sẽ xử thua họ ở 3 trận còn lại, hoặc giả sẽ loại bỏ tất cả kết quả các trận đã đấu của Malaysia. Với phương án thứ 2, Việt Nam sẽ từ 11 điểm xuống còn 8 điểm, hiệu số +3 (thắng Malaysia 1-0 ở lượt đi). Trong khi đó, Thái Lan vẫn giữ nguyên 8 điểm nhưng hiệu số lại tăng lên +4. Nhờ thế, Thái Lan chứ không phải Việt Nam mới là đội đứng đầu bảng G.

Theo dự kiến, trận Malaysia vs Việt Nam ở bảng G sẽ diễn ra ngày 25/3/2021

UAE cũng là đội chịu thiệt ở phương án này khi thắng Malaysia 2-1 tại lượt đi. Họ sẽ tụt từ 6 điểm xuống còn 3, hiệu số +3.

Xét trên mặt bằng toàn bộ giải, nếu Malaysia rút lui, các đội hạng nhì sẽ gặp nhiều biến động. Việc xét duyệt nhóm đội hạng nhì xuất sắc nhất để lọt vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á sẽ không tính thành tích với đội bét bảng.

Với những phân tích trên thì có lẽ, Malaysia tiếp tục thi đấu vẫn là tốt nhất cho ĐT Việt Nam, dù chúng ta còn một trận phải đá trên sân khách của đội bóng này. Điều quan trọng là chúng ta sẽ có quyền tự quyết ngôi đầu bảng.

Tất cả sẽ phải chờ diễn biến đại dịch Covid-19 ở Malaysia. Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm tốt lên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại