Việt Nam có những loại trái cây thoạt nghe ngỡ như không tồn tại, hình dáng chẳng ai nghĩ là ăn được (Phần 2)

Gia Hiền |

Có thể những loại trái cây này có giá trị kinh tế chưa cao, nhưng chúng vẫn được người dân ở một số địa phương yêu thích vì gắn bó với tuổi thơ, làng quê.

Được thiên nhiên ưu ái cho điều kiện thổ nhưỡng phân hoá, Việt Nam có nhiều giống cây ăn quả đa dạng hơn phần đông các lãnh thổ khác trên thế giới. Ngay cả là người Việt Nam, đôi khi cũng không hề biết hết những loại trái cây của nước mình. Thử xem bạn biết được bao nhiêu trong số những loại trái sau. Thoạt nghe và nhìn hình dáng, nhiều người còn chẳng nghĩ chúng có tồn tại ở Việt Nam.

Đọc danh sách ở phần 1 tại đây.

5. Trái cám

Trùng với tên gọi của nhân vật cổ tích nổi tiếng từ truyện “Tấm Cám”, trái cám sở hữu những đặc điểm không có gì liên quan. Đó là một loài cây thân leo, thường mọc dại ở vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tây Nam Bộ. Trái cám bên ngoài vỏ sần sùi, nhiều mủ, tách ra là một lớp “xốp xốp” y hệt cùi bưởi. Bóc xong phần cùi sẽ hiện ra phần vảy như vảy cá, thịt trái cám có hình thù như con cá. Những người đã từng ăn cho biết trái cám có vị ngọt giống sắn, có người cho rằng lại giống bọng dừa.

Việt Nam có những loại trái cây thoạt nghe ngỡ như không tồn tại, hình dáng chẳng ai nghĩ là ăn được (Phần 2) - Ảnh 1.
Việt Nam có những loại trái cây thoạt nghe ngỡ như không tồn tại, hình dáng chẳng ai nghĩ là ăn được (Phần 2) - Ảnh 2.
Việt Nam có những loại trái cây thoạt nghe ngỡ như không tồn tại, hình dáng chẳng ai nghĩ là ăn được (Phần 2) - Ảnh 3.

6. Trái quách

Mọc nhiều ở các vùng quê miền Tây Nam Bộ, trái quách được mệnh danh là loại trái “xấu từ ngoài vào trong”. Chúng hình cầu, vỏ ngoài nhám, màu nâu nhạt trông như trái khô. Bên trong phần thịt mềm, hình thù “lộn xộn” màu nâu. Tuy nhiên trái với vẻ bề ngoài xù xì, quách có thịt ngon, nhiều hạt li ti nhỏ như hạt lựu, ăn chua chua, bùi bùi và ngửi mùi thơm nồng nàn.

Mùa quách chín là từ tháng 10 đến tháng giêng âm lịch. Cây quách trưởng thành cao từ 5 - 7m, càng lâu năm càng trĩu quả.

Việt Nam có những loại trái cây thoạt nghe ngỡ như không tồn tại, hình dáng chẳng ai nghĩ là ăn được (Phần 2) - Ảnh 5.
Việt Nam có những loại trái cây thoạt nghe ngỡ như không tồn tại, hình dáng chẳng ai nghĩ là ăn được (Phần 2) - Ảnh 6.
Việt Nam có những loại trái cây thoạt nghe ngỡ như không tồn tại, hình dáng chẳng ai nghĩ là ăn được (Phần 2) - Ảnh 7.

7. Trái chùm chày

Tên gọi trái chùm chày được đặt theo đúng đặc trưng ngoại hình: trái dài dài trông như cái chày, mọc theo từng chùm. Chúng mọc nhiều ở chân đồi, bìa núi và thường mọc chung với các loài cây bụi khác trên khắp Việt Nam, nhiều nhất ở miền Trung. Mỗi trái chùm chày dài cỡ ngón tay người lớn. Khi già màu đỏ hồng, khi chín màu đỏ sẫm. Chùm chày mỏng ít, hạt to, vị ngọt thanh, giá trị kinh tế không cao, hoa của giống rất thơm.

Việt Nam có những loại trái cây thoạt nghe ngỡ như không tồn tại, hình dáng chẳng ai nghĩ là ăn được (Phần 2) - Ảnh 9.
Việt Nam có những loại trái cây thoạt nghe ngỡ như không tồn tại, hình dáng chẳng ai nghĩ là ăn được (Phần 2) - Ảnh 10.
Việt Nam có những loại trái cây thoạt nghe ngỡ như không tồn tại, hình dáng chẳng ai nghĩ là ăn được (Phần 2) - Ảnh 11.

8. Trái tai chua

Còn được gọi là bứa cọng, là loại trái mọc nhiều ở các vùng quê Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ Hà Tĩnh trở ra. Cây tai chua trưởng thành có thân gỗ cao tới 15 - 16m hoặc hơn, mùa quả tháng 7 - 8. Trái tai chua to cỡ trái ổi, có múi nhìn như múi bưởi. Khi chín có màu vàng, khi xanh vẫn ăn được, để tạo vị chua cho món ăn. Ngoài ra, chúng cũng có công dụng làm thuốc, thường được bảo quản kiểu phơi khô.

Việt Nam có những loại trái cây thoạt nghe ngỡ như không tồn tại, hình dáng chẳng ai nghĩ là ăn được (Phần 2) - Ảnh 13.
Việt Nam có những loại trái cây thoạt nghe ngỡ như không tồn tại, hình dáng chẳng ai nghĩ là ăn được (Phần 2) - Ảnh 14.
Việt Nam có những loại trái cây thoạt nghe ngỡ như không tồn tại, hình dáng chẳng ai nghĩ là ăn được (Phần 2) - Ảnh 15.
Việt Nam có những loại trái cây thoạt nghe ngỡ như không tồn tại, hình dáng chẳng ai nghĩ là ăn được (Phần 2) - Ảnh 16.
https://kenh14.vn/viet-nam-co-nhung-loai-trai-cay-thoat-nghe-ngo-nhu-khong-ton-tai-hinh-dang-chang-ai-nghi-la-an-duoc-phan-2-20220314091035924.chn

theo Pháp luật & Bạn đọc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên