Việt kiều Mỹ gửi bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền ở Hoàng Sa

THANH HẢI |

Kỹ sư Trần Thắng, một Việt kiều sống tại tiểu bang Connecticut (Mỹ) vừa gửi cho Lao Động một Email ngắn gọn: "Tôi gửi 34 bản đồ tiêu biểu trong số 100 bản đồ cổ, minh chứng Trung Quốc chưa từng có chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa. Hy vọng Báo Lao Động đăng dịp này để nhiều người được tiếp cận...

Thư ngắn gọn, nhưng ẩn chứa nỗi lòng khắc khoải hướng về quê hương của người Việt kiều - tri thức trẻ này. Kỹ sư cơ khí Trần Thắng, 47 tuổi, là cháu ngoại của nhà thơ Tế Hanh- quê Quảng Ngãi.

Năm 1991, ông Thắng cùng gia đình sang Mỹ định cư, làm việc tại Cty sản xuất động cơ máy bay Pratt & Whitney từ năm 1999. Ông cũng là sáng lập viên, Chủ tịch Viện Văn hóa & Giáo dục Việt Nam tại New York.

KS Thắng là người đã sưu tầm, tặng hơn 100 bản đồ và 3 sách Atlas cổ về biển Đông, Trung Quốc và hàng hải vùng Đông Nam Á, minh chứng Trung Quốc chưa từng có chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa cho TP.Đà Nẵng từ năm 2012.

Việt kiều Mỹ gửi bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền ở Hoàng Sa - Ảnh 1.

KS Trần Thắng

KS Thắng cho biết, hầu hết các bản đồ cổ là độc bản. Trong đó có 70 bản đồ lãnh thổ Trung Quốc, 15 bản đồ vẽ Hoàng Sa nằm sát bờ biển Việt Nam, 15 bản đồ khu vực Đông Dương hay Đông Nam Á, và 2 sách toàn đồ chứng minh Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa.

Theo ông Thắng, các bản đồ cổ và sách toàn đồ của Chính phủ Trung Quốc nói lên tính lịch sử và tính pháp lý rất cao. "70 bản đồ vẽ lãnh thổ Trung Quốc đã chỉ rõ miền nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam.

15 bản đồ vẽ Hoàng Sa nằm sát bờ biển Việt Nam. Tại sao người Tây phương không vẽ Paracels (Hoàng Sa) nằm sát Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines, Singapore, Brunei, mà lại vẽ nằm sát Việt Nam? Là vì từ Paracels đến bờ biển của An Nam gần so với các nước khác và trên đảo Paracels có người An Nam sinh sống nên người Tây phương cho rằng đảo này thuộc về An Nam", ông Thắng giải thích.

GS Sử học Phan Huy Lê nhận xét, bộ sưu tập của KS Trần Thắng dù có một số chưa xác định đầy đủ xuất xứ, nhưng đều rất quý, phong phú hơn những bộ sưu tập về bản đồ liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa trước đây.

GS Lê đã viết thư cảm ơn ông Thắng: "Ý nghĩa của những tấm bản đồ này gắn liền với tính lịch sử và pháp lý. Đặc biệt, những tấm bản đồ của Trung Quốc đến năm 1933 cho thấy thời điểm đó chính quyền Bắc Kinh không có nhận thức về về lãnh thổ phía Nam, tất cả bản đồ đều ghi rõ lãnh thổ của Trung Quốc kéo dài đến đảo Hải Nam.

Trong khi đó, những tấm bản đồ của thế giới vẽ châu Á, Đông Nam Á và Việt Nam đều chỉ rõ Hoàng Sa, Trường Sa gắn liền với Việt Nam", GS Phan Huy Lê viết.

Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ cũng đã tặng Bằng khen cho KS Thắng vì nghĩa cử tốt đẹp, hướng về tổ quốc của anh.

Hiện, số bản đồ này được lưu trữ, trưng bày giới thiệu ở các bảo tàng, nhà Trưng bày Hoàng Sa tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, số người tiếp cận không được nhiều. Lao Động xin giới thiệu một số bản đồ tiêu biểu do KS Trần Thắng cung cấp.

Việt kiều Mỹ gửi bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền ở Hoàng Sa - Ảnh 3.

Trung Quốc trên bản đồ thế giới - Vintage China Orient Map (1626).

Việt kiều Mỹ gửi bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền ở Hoàng Sa - Ảnh 4.

Asia, Willem Bluaeu, Amsterdam, Holland (1618).

Việt kiều Mỹ gửi bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền ở Hoàng Sa - Ảnh 5.

Paracels (Hoàng Sa) của Việt Nam

Việt kiều Mỹ gửi bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền ở Hoàng Sa - Ảnh 6.

Trung Quốc trên bản đồ thế giới - Jacob Van Meurs, Dutch (1665).

Việt kiều Mỹ gửi bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền ở Hoàng Sa - Ảnh 7.

Paracel (Hoàng Sa) của Việt Nam - Indes Orientale, Pierre Duval, Paris, French (1677).

Việt kiều Mỹ gửi bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền ở Hoàng Sa - Ảnh 8.

Paracel (Hoàng Sa) của Việt Nam - Indes Orientale, Pierre Duval, Paris, French (1677).

Việt kiều Mỹ gửi bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền ở Hoàng Sa - Ảnh 9.

Bản đồ Trung Quốc - Herman Moll, London, England (1723).Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về biển Đông ở Đại học New South Wales (Úc) nhận xét: “Bộ sưu tập bản đồ của KS Trần Thắng cho thấy những mâu thuẫn trong tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo tranh chấp”.

3 bộ Sách - Atlas do KS Trần Thắng sưu tập, minh chứng Trung Quốc chưa từng có chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa. Hiện 3 bộ Atlas này đã được tặng cho Đà Nẵng.

Việt kiều Mỹ gửi bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền ở Hoàng Sa - Ảnh 10.
Việt kiều Mỹ gửi bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền ở Hoàng Sa - Ảnh 11.

Sách - Atlas of the Chinese Empire, Phái bộ truyền giáo Trung hoa, 1908 (35cm x 24cm). Sách có 23 bản đồ.

Việt kiều Mỹ gửi bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền ở Hoàng Sa - Ảnh 12.
Việt kiều Mỹ gửi bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền ở Hoàng Sa - Ảnh 13.

Sách Atlas - Trung hoa Dân quốc Bưu chính dư đồ, Tổng cục Bưu chính, Bộ Giao thông, Trung hoa Dân quốc, 1919 (62cm x 38cm). Sách có 29 bản đồ, viết bằng 3 ngôn ngữ Trung hoa, Anh, Pháp.

Việt kiều Mỹ gửi bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền ở Hoàng Sa - Ảnh 14.
Việt kiều Mỹ gửi bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền ở Hoàng Sa - Ảnh 15.

Sách Atlas - Trung hoa Dân quốc Bưu chính dư đồ, Tổng cục Bưu chính, Bộ Giao thông, Trung hoa Dân quốc, 1933 (62cm x 38cm). Sách có 29 bản đồ, viết bằng 3 ngôn ngữ Trung hoa, Anh, Pháp.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại