sáng lập viên

Người giàu thứ 38 trên sàn chứng khoán muốn bán hơn 300 tỷ đồng cổ phiếu Thế Giới Di Động

Người giàu thứ 38 trên sàn chứng khoán muốn bán hơn 300 tỷ đồng cổ phiếu Thế Giới Di Động

Kinh doanh 2020-11-09T14:11:00

Ông Trần Huy Thanh Tùng là 1 trong 5 sáng lập viên của Thế Giới Di Động và đang sở hữu 17,4 triệu cổ phiếu MWG. Số cổ phiếu này có giá trị hơn 1.800 tỷ đồng và ông Tùng hiện là người giàu thứ 38 trên sàn chứng khoán.

Tại sao kết quả bầu cử Tổng thống công bố đêm 3/11 có thể chỉ là tạm thời?

Tại sao kết quả bầu cử Tổng thống công bố đêm 3/11 có thể chỉ là tạm thời?

Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 2020-11-04T11:20:00

Số lượng người Mỹ chọn bỏ phiếu qua thư cao chưa từng có, chính vì vậy sẽ cần thêm thời gian để kiểm phiếu hơn so với kiểm phiếu trực tiếp.

Người đàn ông giàu nhất nước Mỹ tình nguyện đóng băng cơ thể 50 năm chờ được hồi sinh vào năm 2017 giờ ra sao?

Người đàn ông giàu nhất nước Mỹ tình nguyện đóng băng cơ thể 50 năm chờ được hồi sinh vào năm 2017 giờ ra sao?

Tri thức mới 2020-06-15T13:09:00

Hơn 50 trôi qua, ai cũng mong muốn được biết liệu người đàn ông ấy có thể hồi sinh hay không và liệu nền khoa học tân tiến hiện đại của con người có làm nên điều kỳ điều hay không.

Dũng sĩ tái chế - nỗ lực vì môi trường sống xanh

Dũng sĩ tái chế - nỗ lực vì môi trường sống xanh

Đời sống 2020-05-07T09:46:00

Các bạn ăn mỳ tôm đừng vứt vỏ đi nhé! Vừa không tạo thêm gánh nặng cho môi trường, vừa giúp chúng mình có thêm nguồn thu nhập!. Thông điệp này đến từ nhóm bạn trẻ của dự án “Dũng sĩ tái chế”. Họ đang nỗ lực góp phần bảo vệ môi trường.

Cuộc đua vũ trụ mới: Đưa Internet tới những nơi hẻo lánh nhất

Cuộc đua vũ trụ mới: Đưa Internet tới những nơi hẻo lánh nhất

Tri thức mới 2019-10-03T17:03:00

Các tập đoàn như Amazon, SpaceX đang cạnh tranh nhau để lên quỹ đạo Trái Đất và cung cấp Internet cho những khu vực hẻo lánh nhất thế giới. Đây được coi là cuộc chạy đua vũ trụ của thế kỷ 21.

Người đàn ông đóng băng cơ thể chờ ngày được hồi sinh

Người đàn ông đóng băng cơ thể chờ ngày được hồi sinh

Tri thức mới 2019-09-15T10:16:00

Ông Bedford bỏ ra số tiền lớn để được đóng băng, chờ ngày khoa học giúp hồi sinh, nhưng chỉ được 10 năm tiền đã cạn.

Shark Bình nói về màn gọi vốn "ngáo thuật ngữ" của Dr.Expedia: "Em đang đi gọi vốn, hay em đang thi qua môn?"

Shark Bình nói về màn gọi vốn "ngáo thuật ngữ" của Dr.Expedia: "Em đang đi gọi vốn, hay em đang thi qua môn?"
Kinh doanh 2019-09-04T19:18:00

Theo tiết lộ từ Shark Bình, từ "ngáo thuật ngữ" được ông bật ra sau chưa đầy 2 phút nghe startup Dr.Expedia trình bày về dự án.

Việt kiều Mỹ gửi bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền ở Hoàng Sa

Việt kiều Mỹ gửi bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền ở Hoàng Sa

Thời sự - Xã hội 2019-08-22T20:39:23

Kỹ sư Trần Thắng, một Việt kiều sống tại tiểu bang Connecticut (Mỹ) vừa gửi cho Lao Động một Email ngắn gọn: "Tôi gửi 34 bản đồ tiêu biểu trong số 100 bản đồ cổ, minh chứng Trung Quốc chưa từng có chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa. Hy vọng Báo Lao Động đăng dịp này để nhiều người được tiếp cận...

Vì sao Jack Ma rất 'dị ứng' với tấm bằng MBA?

Vì sao Jack Ma rất 'dị ứng' với tấm bằng MBA?

Kinh doanh 2019-06-07T15:35:00

Tình cảnh những MBA được hưởng lương cao ngất nhưng lại không đem lại cho Alibaba một hình ảnh mới, Jack Ma đã đưa ra một nguyên tắc quản lý: "Người thích hợp mới là người tài".

Cuộc đời kín tiếng của Nhậm Chính Phi, sáng lập viên kiêm TGĐ Huawei

Cuộc đời kín tiếng của Nhậm Chính Phi, sáng lập viên kiêm TGĐ Huawei

Quốc tế 2018-12-10T23:45:00

Mạnh Vãn Châu, Giám đốc Tài chính Huawei, vừa bị Canada bắt giữ vì nghi ngờ vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran. Bà Mạnh là ái nữ của Nhậm Chính Phi, sáng lập viên kiêm ông chủ “siêu giàu” của Huawei.

Ông chủ Him Lam Dương Công Minh: "Đừng học Him Lam, chúng ta hãy học Vingroup ấy"

Ông chủ Him Lam Dương Công Minh: "Đừng học Him Lam, chúng ta hãy học Vingroup ấy"

Kinh doanh 2018-12-07T11:42:00

"Anh Vượng là một con người đặc biệt, tạo nên những sản phẩm không chỉ Việt Nam cần mà thế giới cũng cần, những thứ chỉ đi đến thế là cùng rồi’, ông chủ Him Lam chia sẻ.

Điều đặc biệt về chiếc xe gắn liền với tỷ phú Phạm Nhật Vượng thời khởi nghiệp

Điều đặc biệt về chiếc xe gắn liền với tỷ phú Phạm Nhật Vượng thời khởi nghiệp

Kinh doanh 2018-07-18T08:51:00

Những chiếc xe Lada, vốn một thời được mệnh danh là xe Ý của Liên Xô, từng là niềm tự hào không chỉ của người Nga mà còn là khối Chủ nghĩa xã hội.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại