Việc quét tuyết trên vách núi đá cao hơn 2000 mét: Lương cao chưa chắc nhiều người dám thử

Tuyết Nhung |

Môi trường làm việc của những người công nhân này thật sự khiến người khác phải thót tim.

Pear Video mới đây vừa đăng tải một đoạn clip ghi lại hình ảnh những người công nhân đang tham gia dọn tuyết trên con đường gỗ nhỏ hẹp bên vách đá dựng đứng trên núi Huashan, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Công việc nguy hiểm nhất thế giới: quét tuyết trên vách núi đá cao hơn 2000 mét.

Được biết, con đường bộ nguy hiểm này nằm ở độ cao hơn 2000 mét so với mực nước biển và chỉ rộng khoảng 27 cm. Đối với nhiều người, việc đi bộ qua con đường này vào những ngày nắng đẹp đã là một nỗi ám ảnh.

Những hình ảnh từ đoạn video cho thấy, các công nhân đang dùng xẻng phá tuyết rồi sau đó dùng chổi lớn quyết sạch mặt đường. Sau cùng, họ sẽ rắc muối lên bề mặt lối đi để làm tan và hạn chế tuyết đóng băng trở lại, đồng thời chống trơn trợt khi di chuyển.

Việc quét tuyết trên vách núi đá cao hơn 2000 mét: Lương cao chưa chắc nhiều người dám thử - Ảnh 2.

Một công nhân đang dọn tuyết trên vách núi đá cheo leo.

Để bảo vệ mình, các công nhân dùng dây thừng và móc cố định cơ thể vào một thanh sắt được bắt vít vào vách núi. Mặc dù làm việc ở một nơi vô cùng nguy hiểm nhưng dường như điều đó không hề ảnh hưởng gì đến những người công nhân này.

Một công nhân hào hứng chia sẻ: "Hầu hết chúng tôi đều sống ở trên núi và chỉ về nhà mỗi tuần một lần. Sau mỗi trận tuyết chúng tôi đều ra sức quét dọn để giữ cho con đường luôn sạch sẽ. Dù nguy hiểm nhưng bù lại mỗi ngày chúng tôi sẽ được ngắm cảnh đẹp thật hùng vĩ."

Việc quét tuyết trên vách núi đá cao hơn 2000 mét: Lương cao chưa chắc nhiều người dám thử - Ảnh 3.

Để bảo vệ mình, các công nhân sẽ dùng dây thừng và móc cố định cơ thể vào vách đá.

Theo ghi nhận, núi Huashan là một trong 5 ngọn núi linh thiêng ở Trung Quốc. Con đường này được Đạo sư He Zhizhen (1212 – 1299) dưới triều Nguyên (1271 – 1368) xây dựng.

Tương truyền, Đạo sư He muốn thực hành thiền định trong một hang động hẻo lánh trên núi Huashan nên ông đã quyết định cho xây dựng lối đi này để có thể dễ dàng đi bộ lên hang động.

Từ thế kỉ 13, mỗi năm con đường này thu hút đến hàng ngàn lượt khách viếng thăm từ khắp nơi trên thế giới. Ngày nay, khách du lịch đến Huashan muốn trải nghiệm con đường này sẽ bám vào dây xích, di chuyển trên những tấm gỗ với dây đay an toàn đeo ở ngực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại