“Việc anh Trần Mạnh Hùng tranh cử VFF, chúng tôi không liên quan”

Tiểu Mã - Tú Anh (ảnh: Anh Minh) |

Bầu Tú cho rằng ông Trần Mạnh Hùng dù vừa từ chức Phó chủ tịch VPF nhưng vẫn hoàn toàn có thể ra tranh cử ở Đại hội khóa VIII của VFF.

Chiều 22/5, VPF đã tiến hành họp để đưa ra biện pháp xử lý về scandal dọa "xử" Phó ban trọng tài của Phó chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng. Trong buổi họp, ông Hùng đã đưa ra quyết định từ chức kèm theo lời xin lỗi.

“Việc anh Trần Mạnh Hùng tranh cử VFF, chúng tôi không liên quan” - Ảnh 1.

Ông Trần Mạnh Hùng đã quyết định từ chức sau bê bối đòi "xử" Phó ban trọng tài.

Sau khi ông Hùng chủ động rút lui, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú phát biểu: "Chúng tôi đánh giá cao việc anh Hùng nhận thức được sai sót của mình và quyết định rút khỏi vị trí Phó chủ tịch. Dù rất đáng tiếc nhưng việc đó đã giúp cho hình ảnh của VPF, bóng đá Việt Nam tốt hơn. Tất cả chúng tôi đều đồng ý cho anh Hùng xin rút.

Hôm nay anh Hùng chủ động xin rút, dám nhận cái sai của mình, rất đáng quý của một người dám dũng cảm rút khỏi chức vụ. Vì công việc của công ty, vì việc chung, nhưng lại có sự bộc phát cá nhân là điều rất đáng tiếc. Chúng tôi sẽ có sự phân công người thay thế anh Hùng.

Chức năng của HĐQT chỉ là nghe anh Hùng giải trình. Chúng tôi đã xong cuộc họp hôm nay. Việc anh Hùng ra tranh cử sắp tới ở VFF, chúng tôi không liên quan và đó là việc của anh ấy.

Tuy nhiên, nếu anh Hùng còn đủ uy tín thì vẫn có quyền cá nhân của mình. Đây là việc riêng, tôi không có quan điểm về việc ông Hùng phải lấy lại danh dự. Chúng tôi nhắc nhở các thành viên VPF phải có văn hoá, không ảnh hưởng tới tập thể".

“Việc anh Trần Mạnh Hùng tranh cử VFF, chúng tôi không liên quan” - Ảnh 3.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho rằng VPF không liên quan đến chuyện ông Hùng có ra tranh cử ở đại hội VFF hay không (ảnh: Anh Minh).

“Việc anh Trần Mạnh Hùng tranh cử VFF, chúng tôi không liên quan” - Ảnh 4.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng tham dự buổi họp của VPF (ảnh: Anh Minh)

Bầu Tú phát biểu tại buổi họp (Clip: Nguyễn Trường Giang)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại