Nóng: Ông Trần Mạnh Hùng từ chức sau bê bối đòi “xử” Phó ban trọng tài

Tiểu Mã |

Trong buổi làm việc với VPF, ông Trần Mạnh Hùng đã phải xin từ chức vì liên quan tới vụ scandal “đòi xử” Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền trong đoạn ghi âm mới bị phát tán.

Chiều nay (22/5), lãnh đạo VPF trong đó có chủ tịch Trần Anh Tú cùng các thành viên trong HĐQT đã làm việc với ông Trần Mạnh Hùng (Phó chủ tịch VPF) để đưa ra biện pháp xử lý liên quan tới những phát ngôn và thái độ thiếu văn hóa của ông Hùng với Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền.

Tại phiên họp, hội đồng quản trị VPF đã nghe ông Hùng giải trình về sai sót của mình. Sau đó, ông Trần Mạnh Hùng đã lên tiếng xin lỗi và xin từ chức Phó chủ tịch VPF.

Như vậy, ông Trần Mạnh Hùng đã phải nhận một cái giá đắt sau hành vi đầy phản cảm với trọng Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền.

Nóng: Ông Trần Mạnh Hùng từ chức sau bê bối đòi “xử” Phó ban trọng tài - Ảnh 1.

Chỉ tịch VPF Trần Anh Tú tại phiên họp.

Trước đó, việc đoạn băng ghi âm được tuồn ra ngoài khiến ông Hùng vấp phải luồng ý kiến chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận. Ngay tới Hội CĐV bóng đá Hải Phòng cũng đề nghị ông Hùng từ chức vì "làm xấu hình ảnh của bóng đá đất Cảng".

Đến ngày hôm qua (21/5), chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng đã ký văn bản yêu cầu Hội đồng quản trị VPF tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật ông Hùng.

Liên quan tới đoạn băng ghi âm, Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền tái khẳng định rằng ông không phải là người là tuồn đoạn băng này cho báo chí. Theo một số nguồn tin, nhiều khả năng một vị quan chức của VFF đã được cung cấp băng này và đưa cho một nhân vật khác đưa lên trang cá nhân.

Vụ sếp bóng đá Việt văng tục: Vì đâu nên nỗi?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại