Tuyển Việt Nam chia tay một tượng đài

THANH HÀ |

Cô gái người Sa Đéc, Đồng Tháp Đặng Thị Kiều Trinh đã nói lời chia tay tuyển Việt Nam khi phong độ vẫn còn rất cao. Trinh hứa là sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá.

Nói về thành tích trong nước và quốc tế thì có lẽ chẳng ai qua được thủ môn đội tuyển nữ quốc gia Đặng Thị Kiều Trinh , người gác đền xuất sắc đã tuyên bố chia tay đội tuyển nhưng sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá.

Tuyển Việt Nam chia tay một tượng đài - Ảnh 1.
Kiều Trinh chia tay tuyển để lại "lỗ hổng" lớn nơi cầu môn tuyển nữ VN?

Trước mắt Kiều Trinh vẫn là thủ môn của đội TP.HCM và cô sẽ đi học lớp HLV bằng A do AFC tổ chức tại Đà Nẵng vào thời gian tới.

Cô thủ môn người huyện Sa Đéc , Đồng Tháp này gắn liền với thành tích vinh quang trên đấu trường quốc tế của tuyển nữ Việt Nam, còn trong nước thì gắn liền với những thành tích sáng chói nhất cấp độ giải vô địch quốc gia trong màu áo CLB TP.HCM.

Tuyển Việt Nam chia tay một tượng đài - Ảnh 2.
Năm 2017 là năm "đại hỷ" của Kiều Trinh khi cùng TP.HCM vô địch quốc gia, Trinh đoạt QBV và cùng đội tuyển đoạt HCV SEA Games 29

Đặng Thị Kiều Chinh từng ba lần đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam vào các năm 2011, 2012 và 2017. Trong màu áo TP.HCM Kiều Trinh vô địch quốc gia vào các năm 2004, 2005, 2010, 2015, 2016 và 2017.

Trinh đoạt HCV SEA Games cùng tuyển nữ Việt Nam vào các năm 2005, 2009 và 2017, vô địch Đông Nam Á vào các năm 2006 và 2012. Chưa kể các thành tích HCB, HCĐ các giải SEA Games, Đông Nam Á, đặc biệt là hạng tư Asiad 17 , vào giai đoạn cuối vòng loại Olympic 2016 khu vực châu Á.

Tuyển Việt Nam chia tay một tượng đài - Ảnh 3.
Chiếc HCV SEA Games 29, thành tích quốc tế cuối cùng của Kiều Trinh

Trong nước cùng với thành tích của TP.HCM thì về cá nhân, Kiều Trinh là thủ môn xuất sắc giải VĐQG vào các năm 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 và 2017, cầu thủ nữ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2012. Trinh cũng ba lần đoạt Quả bóng Bạc và một lần đoạt Quả bóng Đồng Việt Nam.

Ở giải vô địch châu Á vừa qua ở Jordan có thể là ước mơ cuối cùng của Kiều Trinh “mơ” suất dự World up 2019 tại Pháp. Tuy nhiên tuyển Việt Nam đã rơi vào bảng đấu quá nghiệt ngã gồm Nhật, Úc và Hàn Quốc nên Việt Nam bị loại ngay sau vòng bảng với vị trí chót bảng.

Chia tay tuyển, Kiều Trinh nói: “Đó là một quyết định khó khăn vì trong tôi “máu” bóng đá vẫn cuồn cuộn, nhưng tôi phải đưa ra quyết định và nhường cơ hội cho đàn em. Tôi vẫn sẽ là thủ môn của đội TP.HCM và tương lai thì học lớp HLV để tiếp tục gắn bó với bóng đá như đàn chị Đoàn Thị Kim Chi ”.

Khi hay tin học trò trụ cột chia tay tuyển, HLV Mai Đức Chung thể hiện sự tiếc nuối nhưng tôn trọng quyết định của cô học trò cưng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại