Video lính TQ xô xát với lính Ấn Độ gây chấn động mạng xã hội: Hàng triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày

Tất Đạt |

Một đoạn video cho thấy binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ đánh nhau bằng tay không và gậy đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Đây là đoạn video về cảnh ẩu đả đầu tiên giữa binh sĩ hai nước được chia sẻ trên mạng. Theo SCMP, có thể thấy khu vực diễn ra xô xát là ở vùng biên giới và hai bên "giao tranh" gần một con sông.

Ngày 15/6 vừa qua, một cuộc đụng độ đẫm máu đã diễn ra ở thung lũng Galwan thuộc vùng Ladakh của Ấn Độ, khiến ít nhất 20 lính Ấn Độ tử vong. Bắc Kinh từ chối cung cấp thông tin về thương vong của nước này, tuy nhiên thừa nhận cũng có thiệt hại về người.

Binh sĩ Ấn Độ xô xát với với binh sĩ Trung Quốc tại vùng biên giới

Một nguồn tin quân sự Trung Quốc nói rằng đoạn video là "xác thực" và được quay từ vài tháng trước.

Người này (đề nghị giấu tên) nhận định rằng các binh sĩ trong video đã "thể hiện sự kiềm chế" khi không sử dụng tới vũ khí nóng. Cụ thể, binh sĩ Trung Quốc chỉ sử dụng gậy và lá chắn. Một số binh sĩ Ấn Độ có đeo súng sau lưng nhưng không ai sử dụng.

Chỉ sau hơn 1 ngày, đoạn video đã thu hút hàng triệu lượt xem. SCMP cho rằng video đã được quay bằng một điện thoại Trung Quốc.

Một nhà phân tích quân sự giấu tên nói có khả năng vụ xô xát trong video không phải là vụ diễn ra ngày 15/6, mà là một cuộc mâu thuẫn khác xảy ra dọc sông Galwan hồi tháng 5.

"Dựa vào vũ khí của hai phía, thì có thể thấy đây là cuộc xô xát diễn ra từ lâu. Gần đây, khi tình hình căng thẳng ngày càng leo thang, các binh sĩ hai phía đều được trang bị tốt hơn," người này nói.

Nhà phân tích cũng cho rằng có thể Bắc Kinh đã cho phép đăng tải đoạn video để làm bằng chứng rằng mâu thuẫn đã diễn ra ở dọc biên giới tranh chấp.

"Đây có thể là cách Bắc Kinh cho người dân Trung Quốc và Ấn Độ thấy ai là phía phá vỡ thỏa thuận [không sử dụng vũ khí nóng] và ai là người gây chiến trước".

Trung Quốc và Ấn Độ đã bất đồng trong vấn đề biên giới từ tháng 5, và từ đó tới nay đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán ngoại giao và quân sự để giảm căng thẳng. Tuy nhiên, tình hình đã phức tạp hơn từ khi binh sĩ nổ súng bắn chỉ thiên trong cuộc xô xát tại hồ Pangong Tso.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ gặp người đồng cấp Subrahmanyam Jaishankar bên lề cuộc gặp Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Moscow trong chuyến đi kéo dài 1 tuần bắt đầu từ ngày 10/9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại