Video hỗn loạn cảnh tranh giành khẩu trang phòng virus tại Nhật Bản: Hàng vừa đưa ra đã hết trong một nốt nhạc

J.D |

Tình trạng cháy hàng khẩu trang đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới.

Dịch viêm phổi do virus corona 2019-nCov gây ra, cho đến thời điểm 1/2/2020 đã khiến 258 người tử vong, cùng số trường hợp nhiễm bệnh. 

Tổ chức y tế thế giới WHO và chính phủ các nước đã phải thực hiện rất nhiều biện pháp quyết liệt để phòng tránh dịch lây lan, đồng thời khuyến cáo người dân các nước áp dụng các biện pháp phòng tránh, như rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn thường xuyên, và đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

Cũng bởi tình hình dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp, mà tình trạng cháy hàng khẩu trang xảy ra thường xuyên. Như trong clip dưới đây, chúng ta sẽ hiểu được câu chuyện "cháy" ở đây là như thế nào.

Video do một người dùng Facebook có tên Dương Thu Thảo đăng tải, được quay ở hệ thống siêu thị Aeon thành phố Narita (tỉnh Chiba, Nhật Bản).

Cảnh tượng hỗn loạn tranh giành khẩu trang tại Aeon Nhật Bản. (Video: FB Dương Thu Thảo)

Qua video có thể thấy ngay ở thời điểm nhân viên siêu thị mang khẩu trang ra, đã có rất đông người chực chờ để lấy hàng, có người lấy một lần cả chục hộp khẩu trang. 

Và chỉ sau một khoảnh khắc hỗn loạn, xe chở của siêu thị đã chẳng còn gì.

Đây thực chất là tình trạng chung tại nhiều nơi trên thế giới hiện nay, từ châu Á, châu Âu cho đến Hoa Kỳ, cả tại siêu thị các trang thương mại điện tử trực tuyến. 

Theo báo Financial Times hôm 30-1, tình trạng khan hiếm khẩu trang cũng đã diễn ra ở châu Âu và Mỹ. Các nhà bán lẻ online, nhà sản xuất và các hiệu thuốc đều đã cháy hàng trong tuần qua.

Video hỗn loạn cảnh tranh giành khẩu trang phòng virus tại Nhật Bản: Hàng vừa đưa ra đã hết trong một nốt nhạc - Ảnh 2.

Tình trạng khẩu trang cháy hàng ở rất nhiều nơi trên thế giới.

Tập đoàn 3M của Mỹ, đơn vị cung ứng khẩu trang N95 cho biết đang tăng cường sản xuất và làm việc với các nhà phân phối nhằm đảm bảo hàng tồn kho đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. 

Công ty cung ứng thiết bị sơ cứu SP Services của Anh trong tuần qua đã phải đáp ứng số lượng bằng trong 2 năm và đang tìm nguồn cung ứng khẩu trang từ các đơn vị khác.

Tập đoàn Cambridge Mask Company có trụ sở tại Anh chuyên sản xuất mặt nạ lọc khí cho quân đội cũng đối mặt với số lượng nhu cầu không lường trước. 

Cambridge Mask Company đã nhận đặt hàng từ các công ty ở Pháp và Puerto Rico với số lượng từ 500.000 – 10 triệu sản phẩm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại