[Video] Cận cảnh sân khấu tráng lệ và nghi lễ linh thiêng trong Lễ giỗ tổ nghề sân khấu

V.A (ảnh: Hoàn Như) |

Theo yêu cầu của Ban tổ chức, tất cả nghệ sĩ có mặt trong buổi Lễ tối nay đều phải mặc trang phục kín đáo, trang nghiêm. Khuyến khích mặc áo dài dân tộc. Không chấp nhận những trường hợp ăn mặc hở hang, phản cảm.

Tiếp nối thành công của chương trình Lễ giỗ tổ nghề sân khấu 2016, năm nay, nhân "Ngày sân khấu Việt Nam (12/8 âm lịch), hội nghệ sĩ Hà Nội tiếp tục tổ chức Lễ giỗ tổ nghề sân khấu 2017 nhằm mục đích tôn vinh nghề và tưởng nhớ tổ nghiệp.

Được biết, công tác chuẩn bị đã kéo dài từ khoảng 2 tháng trước với rất nhiều khâu. Hôm nay, sân khấu bắt đầu được dựng một cách công phu và hoành tráng tại Cung hữu nghị Việt Xô.

Từ sáng nay (29/9), tổng đạo diễn chương trình Việt Thanh, Trưởng BTC Trần Nhượng, ca sĩ Minh Quân... và nhiều anh chị em trong ekip đã có mặt để gấp rút chuẩn bị sân khấu. Đến khoảng 2h30 chiều, sân khấu đã gần như đã hoàn thành.

Sân khấu được bày biện rất tỉ mỉ với những vật phẩm lễ tế. Tất cả đều do tổng đạo diễn chương trình Việt Thanh sắp xếp. Cả sân khấu trở thành một án thờ vô cùng nguy nga, hoành tráng.

[Video] Cận cảnh sân khấu tráng lệ và nghi lễ linh thiêng trong Lễ giỗ tổ nghề sân khấu  - Ảnh 1.

[Video] Cận cảnh sân khấu tráng lệ và nghi lễ linh thiêng trong Lễ giỗ tổ nghề sân khấu  - Ảnh 2.

Sân khấu được dựng rất quy mô, hoành tráng.

Sau đó, các nghệ sĩ đã cùng nhau di chuyển sang Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam để thực hiện nghi lễ rước Tổ nghề một cách trang trọng, linh thiêng.

Tại đây, các nghệ sĩ cùng Ban lãnh đạo Hội đã kính cẩn dâng hương và thực hiện lễ rước Tổ nghề sang Cung hữu nghị Việt Xô - nơi tổ chức Lễ giỗ tổ nghề sân khấu 2017.

Tham gia đoàn rước có NSƯT Trần Nhượng, đạo diễn Việt Thanh, ca sĩ Minh Quân cùng một số người khác trong đoàn.

[Video] Cận cảnh sân khấu tráng lệ và nghi lễ linh thiêng trong Lễ giỗ tổ nghề sân khấu  - Ảnh 3.

NSƯT Trần Nhượng dẫn đầu đoàn rước vào thực hiện nghi lễ

[Video] Cận cảnh sân khấu tráng lệ và nghi lễ linh thiêng trong Lễ giỗ tổ nghề sân khấu  - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ thành kính dâng hương

[Video] Cận cảnh sân khấu tráng lệ và nghi lễ linh thiêng trong Lễ giỗ tổ nghề sân khấu  - Ảnh 5.

Cả đoàn rước đều mặc áo dài trang trọng, kính cẩn

[Video] Cận cảnh sân khấu tráng lệ và nghi lễ linh thiêng trong Lễ giỗ tổ nghề sân khấu  - Ảnh 6.

[Video] Cận cảnh sân khấu tráng lệ và nghi lễ linh thiêng trong Lễ giỗ tổ nghề sân khấu  - Ảnh 7.

Các nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm trước cửa Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

[Video] Cận cảnh sân khấu tráng lệ và nghi lễ linh thiêng trong Lễ giỗ tổ nghề sân khấu  - Ảnh 8.

Tâm sự về buổi Lễ giỗ tổ nghề sân khấu 2017, ca sĩ Minh Quân cho biết chương trình năm nay được tổ chức quy mô, hoành tráng hơn năm ngoái rất nhiều vì đã có thêm kinh nghiệm.

Đặc biệt, phần Lễ năm nay nhận được rất nhiều đóng góp từ các nghệ sĩ trong Nam - nơi đã có truyền thống tổ chức lâu năm, đặc biệt là danh hài Hoài Linh.

Chương trình sẽ được chia làm 3 phần. Phần một là lễ dâng hương, dâng hoa Tổ nghề sân khấu. Phần hai là tri ân những nghệ sĩ cao tuổi, tưởng nhớ những nghệ sĩ đã ra đi trong năm và vinh danh những nghệ sĩ đang có những đóng góp nổi bật cho cộng đồng trong năm.

Phần ba là trình diễn văn nghệ, dâng tổ những tiết mục đặc sắc với chủ đề tôn vinh những giá trị âm nhạc dân tộc.Buổi lễ nhận được sự ủng hộ của rất nhiều anh chị em nghệ sĩ từ các ngành sân khấu khác nhau: âm nhạc, múa, kịch,...

Được biết, theo yêu cầu của Ban tổ chức, tất cả nghệ sĩ có mặt trong buổi Lễ tối nay đều phải mặc trang phục kín đáo, trang nghiêm. Khuyến khích mặc áo dài dân tộc. Không chấp nhận những trường hợp ăn mặc hở hang, phản cảm.

Đoàn rước về tới Cung Hữu nghị Việt Xô - nơi tổ chức chương trình tối nay

"Ban tổ chức mong muốn ngày Lễ giỗ tổ này như một ngày hội, thành kính dâng lên Tổ nghề của tất cả các anh chị em nghệ sĩ trong giới ngệ thuật.

Trước kia, sự kiện này do Hội sân khấu nghệ sĩ Việt Nam, các Sân khấu, Nhà hát đứng ra tổ chức với nhau nhưng chưa có chương trình quy tụ đông đảo các thế hệ nghệ sĩ từ các cây đa cây đề đến các nghệ sĩ trẻ, cả những bạn còn đang đi học chuẩn bị bước vào giới nghệ thuật như thế này.

Trong Nam mọi người tổ chức nhiều năm rồi, còn ngoài này mới được 2 năm. Chúng tôi cũng nhận được sự tư vấn giúp đỡ của rất nhiều anh chị trong Nam, đặc biệt là anh Hòai Linh.

Năm ngoái làm không nghĩ mọi người đến đông như vậy, mặc dù trời mưa nhưng anh chị anh chị em nghệ sĩ cũng đến rất nhiều. Năm nay cũng thấy các anh chị em cũng rất háo hức.

Chúng tôi hy vọng trên đà này, chương trình sẽ trở thành một ngày hội thường niên của các anh chị em nghệ sĩ trong giới nghệ thuật Hà Nội, rộng hơn là cả miền Bắc mỗi dịp Giỗ tổ nghề sân khấu", Minh Quân chia sẻ.

Sân khấu được dựng vô cùng công phu, hoành tráng nhưng vẫn đảm bảo được sự trang nghiêm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại