Vì sao Thủ tướng Thái phớt lờ việc bà Yingluck xin tị nạn ở Anh?

Vân Anh |

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha không chú ý đến thông tin cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra tìm kiếm tị nạn ở nước ngoài vì đó là vấn đề cá nhân.

Ngày 30.9, người phát ngôn chính phủ Thái Lan Sansern Kaewkamnerd cho biết, Thủ tướng Prayut không quan tâm tới vấn đề xin tị nạn của bà Yingluck vì ông còn phải tập trung vào nhiệm vụ thực thi pháp luật, trong trường hợp này liên quan đến những nỗ lực giúp cựu Thủ tướng chạy trốn.

Tờ The Nation dẫn lời ông Sansern bổ sung rằng, các cơ quan liên quan đã làm việc trong phạm vi luật pháp Thái Lan và quốc tế để tiến hành điều tra vụ việc.

Ông Sansern xác nhận, Bộ Ngoại giao Thái Lan chưa chính thức khẳng định bà Yingluck đến Anh, song việc bà xin tị nạn ở Anh, nếu có, là chuyện cá nhân. Các tiêu chí để xin tị nạn sẽ được xem xét trong trường hợp của bà Yingluck.

Đại sứ quán Anh tại Thái Lan nói với tờ The Nation rằng Bộ Nội vụ Anh không bình luận về các trường hợp cá nhân có ở Anh hay không.

Cựu Thủ tướng Thaksin, anh trai bà Yingluck, và gia đình được cho là đang ở London trong một căn nhà trị giá khoảng 7,8 triệu USD. Cho đến nay, chưa có thành viên nào trong gia đình Shinawatra cho thấy bà Yingluck cũng đang ở London.

Một nguồn tin pháp lý nói với tờ The Nation rằng, một cá nhân có đầy đủ quyền xin tị nạn chính trị ở một nước mà người này có mối liên hệ nào đó. Nước sở tại có thể xem xét các vấn đề về ngoại giao, nhưng có đầy đủ quyền hạn để cấp hoặc từ chối tị nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại