Ngoại trưởng Rex Tillerson: Mỹ lần đầu tiên trực tiếp đối thoại với Triều Tiên

Tất Đạt |

Thông tin được đưa ra mới đây cho thấy có bước tiến triển mới trong giải quyết mâu thuẫn giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Ngày hôm nay (30/9), chính quyền Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên xác nhận đã thiết lập đường dây liên lạc với Bình Nhưỡng, vấn đề thảo luận chủ yếu xoay quanh các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

Trả lời phóng viên trong chuyến thăm tới thủ đô Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Mỹ và Triều Tiên đang đối thoại "trực tiếp, thông qua các kênh riêng."

"Chúng tôi đang đàm phán với Bình Nhưỡng. Chúng tôi có thể nói chuyện với họ, và đang thực sự nói chuyện với họ," ông Tillerson phát ngôn từ đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh.

Cũng theo Ngoại trưởng Mỹ, chính quyền ông Trump đang có "3 kênh" thông tin được kết nối tới Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại