Vì sao TAND TP HCM đình chỉ giải quyết vụ việc liên quan ông Lê Vinh Danh?

Di Lâm |

Theo TAND TP HCM, nội dung khởi kiện ông Lê Vinh Danh đề cập là vấn đề xử lý nội bộ giữa viên chức với cơ quan quản lý, không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.

Ông Lê Vinh Danh (ảnh) khởi kiện Tổng LĐLĐ Việt Nam

Ông Lê Vinh Danh (ảnh) khởi kiện Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tin từ TAND TP HCM ngày 19-4 cho hay cơ quan này đã quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính giữa bên khởi kiện là ông Lê Vinh Danh (cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng) và bên bị kiện là Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trước đó, ông Lê Vinh Danh khởi kiện hành vi hành chính liên quan đến quyết định thi hành kỷ luật viên chức (khi ông Danh đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng).

Trước đó, ngày 21-10-2020, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành quyết định về việc thi hành kỷ luật viên chức đối với ông Lê Vinh Danh . Ông Danh nhiều lần khiếu nại quyết định này. Đến tháng 3-2021, ông Lê Vinh Danh khởi kiện hành chính hành vi không thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai.

Về lý do đình chỉ vụ kiện, TAND TP HCM nhận định việc không giải quyết khiếu nại lần hai không là đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính. Đây là vấn đề xử lý nội bộ giữa viên chức với cơ quan quản lý, không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.

Điều 30, Luật tố tụng Hành chính quy định hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức không phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.

Trước đó, ông Lê Vinh Danh từng gửi đơn kiện, yêu cầu TAND TP HCM hủy quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông. Quyết định tạm đình chỉ công tác do Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành. Tuy nhiên, tòa án cũng trả lại đơn vì không thuộc thẩm quyền giải quyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại